Cựu HLV Thái Lan chỉ ra “điểm tựa” giúp U22 Việt Nam vào bán kết

U22 Việt Nam đã loại U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30.
U22 Việt Nam đã loại U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30.
TPO - Cựu HLV Choketawee Promrut cho rằng, một trong những nguyên nhân chính giúp U22 Việt Nam có thể ổn định tâm lý và gỡ hòa trước U22 Thái Lan sau khi bị dẫn 2-0 quá sớm nằm ở mặt tinh thần. Cụ thể, những cầu thủ quá tuổi đã dìu dắt các đàn em vượt qua nghịch cảnh.

Bước vào trận đấu với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Thái Lan cần đánh bại U22 Việt Nam với 2 bàn cách biệt mới mong đoạt tấm vé bán kết từ chính tay đối thủ. Chỉ sau 11 phút thi đấu, tận dụng những sai lầm của hàng thủ đối phương, họ đã vượt lên dẫn 2-0 và chạm tay vào cánh cửa đi tiếp.

Thông thường, một đội bóng trẻ mà bị thủng lưới 2 bàn từ những lỗi không đáng có, họ thường sẽ bị vỡ trận. Tuy nhiên, U22 Việt Nam không trải qua tình cảnh như vậy. Chỉ 4 phút sau khi bị dẫn 2-0, họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Tiến Linh và rồi bắt đầu giành lại thế trận, chơi lấn lướt trước U22 Thái Lan và có bàn gỡ hòa 2-2, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số hòa, đồng thời đi tiếp với ngôi đầu bảng và loại chính đối thủ.

Chia sẻ trên trang Siam Sport, ông Choketawee Promrut, người từng giữ vai trò HLV U23 Thái Lan và trợ lý đội tuyển quốc gia, đã chỉ ra những nguyên nhân vì sao U22 Thái Lan lại không thể giữ được lợi thế dẫn 2-0 và rồi bị U22 Việt Nam gỡ hòa 22. Theo vị HLV 45 tuổi này thì mọi chuyện nằm ở kinh nghiệm của những cầu thủ quá tuổi bên phía Việt Nam.

"Các cầu thủ U22 Thái Lan đã chơi một trận đấu tốt, nhưng không đủ để giành chiến thắng bởi Việt Nam là đội bóng mạnh. Họ vào bán kết nhờ có sự phục vụ của các cầu thủ trên 22 tuổi và đã thi đấu với nhau trong thời gian dài và có thể chịu được áp lực lớn trên sân cỏ. Có thể thấy trong trận đấu này, các hậu vệ Việt Nam đã chơi hết mình và giải quyết trận đấu tốt", ông dành lời khen cho hàng phòng ngự áo đỏ.

"Thất bại ngay trong trận ra quân trước U22 Indonesia khiến cầu thủ Thái Lan gặp vất vả ở vòng bảng. Bên cạnh đó, các học trò của Nishino phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, trong khi đội hình chưa thực sự hoàn hảo. Đoàn quân của Nishino phải động viên nhau ngay sau thất bại này, vì vẫn còn những trận đấu khác tại vòng chung kết U23 châu Á mà chúng ta sẽ đăng cai đầu năm tới", cựu HL Choketawee Promrut kết luận.

MỚI - NÓNG