Đại thắng Arsenal, HLV Man City khuyên đối thủ đừng ‘trảm tướng’

Đại thắng Arsenal, HLV Man City khuyên đối thủ đừng ‘trảm tướng’
TPO - Arsenal tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau thất bại 1-4 trước Man City ở tứ kết League Cup rạng sáng nay.

Arsenal nhận 7 thất bại trong 10 trận gần nhất trước khi bước vào trận đấu với Man City ở League Cup. Đội chủ sân Emirates xếp thứ 15 sau 14 trận ở Ngoại hạng Anh.

Gabriel Jesus mở tỉ số cho đội khách Man City ở giây 125, kết thúc 609 phút “khát” bàn thắng của tiền đạo người Brazil. Gần 30 phút sau, Lacazette (Arsenal) thắp lên cơ hội cho Pháo thủ với tình huống đánh đầu cân bằng tỉ số.

Tuy nhiên, khoảnh khắc loé sáng của Lacazette là tất cả những gì Arsenal có. Phút 55, thủ môn trẻ Runarsson bên phía Arsenal mắc lỗi nghiêm trọng, giúp Mahrez đưa Man City vượt lên dẫn trước. Vài phút sau đó, tiền đạo trẻ Foden ghi bàn thắng thứ 3 trước khi kiến tạo cho trung vệ Laporte ấn định tỉ số 4-1 cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

Thua trận, Arsenal lần thứ 14 bị loại ở tứ kết League Cup, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Còn Man City trở thành đội bóng đầu tiên sau 60 năm thắng 4 trận liên tiếp trên sân nhà Arsenal tính ở mọi đấu trường.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta của Arsenal thừa nhận mọi thứ sẽ còn tệ hơn nếu đội bóng của ông ấy không thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

“Thật khó để xem trận đấu diễn ra như thế nào. Ở đẳng cấp này, để đối phương ghi bàn rồi sao mà đá nữa. Nhiều điều kì lạ đang xảy ra trong mỗi trận đấu và khiến mọi thứ khó khăn hơn. Chúng tôi phải xoay chuyển tình thế nếu không muốn điều tồi tệ nhất xảy đến”, Arteta nói.

Trong khi đó, HLV Guardiola đã lên tiếng bảo vệ người trợ lý cũ Arteta.

“Arsenal sẽ phạm sai lầm lớn nếu sa thải Arteta. Tôi khá chắc rằng họ sẽ tin tưởng cậu ấy. Tôi ở bên Arteta nhiều năm và tôi biết những phẩm chất đáng kinh ngạc của cậu ấy. Trong hoàn cảnh đại dịch rồi chấn thương nhưng Arsenal vẫn đá tốt. Vấn đề chỉ là thời gian”, Guardiola nói.

Sau trận đấu ở League Cup, Arsenal sẽ tiếp đón Chelsea ở Ngoại hạng Anh trước khi đến làm khách trên sân Brighton và West Brom. Nếu không đạt kết quả khả quan, Arsenal nhiều khả năng rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ”.

MỚI - NÓNG