Đại thắng Chelsea, M.U lập nên kỳ tích chưa từng có

Đại thắng Chelsea, M.U lập nên kỳ tích chưa từng có
TPO - Chiến thắng 4-0 trước Chelsea ở trận mở màn Premier League 2019-2020 giúp M.U lập kỳ tích.

Ở trận ra quân tại giải Ngoại hạng Anh 2019-2020, M.U thi đấu không thực sự lấn lướt trước Chelsea. Nhưng nhờ may mắn, khả năng chớp thời cơ tốt cộng với sai lầm của hàng thủ đối phương nên “Quỷ đỏ” nhẹ nhàng giành chiến thắng “4 sao”. Marcus Rashford (18' pen, 67'), Anthony Martial (65') và Daniel James (81') là những người điền tên lên bảng điện tử.

Chiến thắng này giúp M.U đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League 2019-2020 với 3 điểm như Man City nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng (+4 so với +5).

Đại thắng Chelsea, M.U lập nên kỳ tích chưa từng có ảnh 1 M.U có chiến thắng đậm nhất trước Chelsea kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời năm 1992.
Theo thống kê của hãng Opta, đây là chiến thắng đậm nhất của M.U trước Chelsea ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, kể từ sau thắng lợi 4-0 tại giải VĐQG Anh vào tháng 3/1965 dưới thời Sir Matt Busby. Ở kỷ nguyên Premier League, đây là lần đầu tiên, “Red Devils” làm được điều này. Tính đến thời điểm này, M.U đã có 279 trận bất bại trên sân nhà Old Trafford tại Premier League khi dẫn trước ở hiệp 1. Trong đó, họ thắng 263 và hòa 16 trận. Trong số 20 CLB thi đấu ở vòng 1 Premier League 2019-2020, M.U là đội có đội hình xuất phát trẻ tuổi nhất với tuổi trung bình 24 tuổi 227 ngày. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Marcus Rashford lập cú đúp tại giải Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, chúng đều được thực hiện vào lưới các CLB ở Top 6. Hai lần trước chân sút 21 tuổi làm được điều tương tự vào lưới Arsenal (năm 2016) và Liverpool (2018). Kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt M.U, tiền vệ Paul Pogba đã “in dấu giày” trong 18 bàn thắng của M.U ở Premier League (ghi 10 bàn, 8 pha kiến tạo). Từ thời điểm đó đến nay, tiền đạo Sergio Aguero của Man City là người duy nhất có được thành tích này. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 30/9/2000, Chelsea đứng ở vị trí xuống hạng. Cụ thể, sau vòng đấu đầu tiên, họ xếp thứ 19 nhờ lọt lưới ít hơn West Ham 1 bàn. Frank Lampard là HLV Chelsea phải nhận thất bại nặng nề nhất khi ra mắt đội bóng kể từ sau trường hợp của Danny Blanchflower vào tháng 12/1978 (thua 2-7 trước Middlesbrough).
Theo Theo Opta, Squawka
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.