Đặng Văn Lâm lọt top 3 thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Top 3 thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2018
Top 3 thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2018
TPO - Theo phân tích, nhận định của FOX Sports Asia, Đặng Văn Lâm là một trong 3 thủ môn xuất sắc nhất ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Đáng chú ý, trong 3 thủ môn được vinh danh, Văn Lâm cũng là người duy nhất khoác áo đội tuyển lọt vào bán kết. Trong khi đó, Hassan Sunny (Singapore) và Kyaw Zin Htet (Myanmar) đều bị loại sớm.

Hassan Sunny (Singapore)

Singapore mở màn chiến dịch AFF Cup 2018 đầy hứa hẹn khi đánh bại Indonesia với tỉ số 1-0. Tuy vậy, họ thua cả 2 đối thủ trực tiếp là Philippines, Thái Lan và đành ngậm ngùi dừng bước ngay từ vòng bảng.

Mặc dù bị loại nhưng Singapore vẫn để lại khá nhiều dấu ấn tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Fandi Ahmad. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn chói sáng của thủ môn Hassan Sunny.

Theo thống kê, Hassan Sunny là một trong số ít các cầu thủ thi đấu trọn vẹn cả 360 phút ở vòng bảng. Thủ môn này có 9 lần cứu thua, 1 lần băng ra phá bóng và 3 lần đấm bóng thành công sau 4 trận đấu. Tỉ lệ cản phá thành công của anh đạt 64,3%.

Đặng Văn Lâm (Việt Nam)

Đặng Văn Lâm được hưởng lợi từ hàng phòng ngự chắc chắn của tuyển Việt Nam, tuy nhiên bản thân anh cũng có không ít pha cứu thua xuất sắc. Cho đến lúc này, Văn Lâm đang là thủ môn ‘bất khả chiến bại’ đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh đã cản phá thành công cả 7 cú dứt điểm trúng đích của đối thủ và chưa lọt lưới lần nào.

Không chỉ cứu thua, Văn Lâm còn nổi bật ở khả năng phối hợp với các trung vệ và ra vào rất hợp lý. Sự điềm tĩnh của anh là yếu tố quan trọng giúp hàng thủ Việt Nam đứng vững cho dù có lúc chịu sức ép lớn từ Malaysia và Myanmar.

Kyaw Zin Htet (Myanmar)

Cho dù không sạch lưới như Văn Lâm nhưng Kyaw Zin Htet cũng có màn trình diễn ấn tượng không kém ở vòng bảng. Thủ môn người Myanmar thi đấu trọn vẹn 360 phút và có thống kê cực kỳ ấn tượng.

Cụ thể, Kyaw Zin Htet phải đối mặt với 22 pha dứt điểm của đối thủ nhưng chỉ thủng lưới 5 lần! Tỉ lệ cản phá của anh đạt đến 77,3%. Đáng chú ý, Kyaw Zin Htet có nhiều pha cứu thua xuất thần trước các đối thủ mạnh như Malaysia và Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.