Đặng Văn Lâm tỏa sáng, Muangthong cắt mạch 4 trận thua liên tiếp

Đặng Văn Lâm tỏa sáng trong màu áo Muangthong
Đặng Văn Lâm tỏa sáng trong màu áo Muangthong
TPO - Màn trình chói sáng của Đặng Văn Lâm đã giúp Muangthong United cầm hòa PTT Rayong 2-2 trên sân khách, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở Thai League 2019.

Sau 4 trận thua liên tiếp và tụt xuống đáy bảng xếp hạng Thai League 2019, Muangthong rất quyết tâm giành chiến thắng khi được gặp đối thủ “vừa tầm” PTT Rayong ở trận đấu chiều qua.

Tuy vậy, phong độ quá tệ của các cầu thủ Muangthong khiến họ nhập cuộc chậm chạp và để cho đội chủ nhà dồn ép suốt hiệp một. Nếu không có sự xuất sắc của Văn Lâm, Muangthong đã thủng lưới ngay từ đầu trận. Thế nhưng, một mình Văn Lâm cũng không cứu được đội khách khi hàng thủ của họ chơi quá lỏng lẻo.

Đúng vào phút 45, đội chủ nhà PTT Rayong đã có bàn mở tỉ số sau một pha tấn công đơn giản. Từ sân nhà, PTT Rayong chỉ mất hai đường chuyền đưa bóng lên trên cho Ariel Rodriguez. Sau đó, tiền đạo này dễ dàng đi bóng vượt qua một hậu vệ Muangthong và sút tung lưới Văn Lâm ở cự ly gần.

Bước sang hiệp hai, Muangthong dồn lên tấn công và có được bàn thắng gỡ hòa trên chấm 11m nhờ công Heberty ở phút 65. Dù vậy, hàng thủ chơi quá tệ khiến  Muangthong thủng lưới ngay sau đó. Phút 67, Ariel Rodriguez dễ dàng phá bẫy việt vị của đội khách để thoát xuống đối mặt với Văn Lâm. Cho dù Văn Lâm cản được pha dứt điểm đầu tiên của Ariel Rodriguez, nhưng anh không thể làm gì khác khi tiền đạo này băng vào đánh đầu bồi.

Phút 82, cầu thủ vào sân thay người Mario Gjurovski trở thành người hùng của Muangthong với bàn thắng gỡ hòa 2-2. Những phút cuối trận diễn ra khá kịch tính khi hai đội đều muốn giành chiến thắng. Tuy vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Cho dù thủng lưới 2 lần ở trận này nhưng màn trình diễn của Văn Lâm vẫn gây ấn tượng mạnh. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn tuyển Việt Nam, Muangthong chắc chắn còn thua nhiều hơn vì hàng thủ thi đấu như “mơ ngủ”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.