Đánh bại Myanmar, futsal Việt Nam giành vé dự VCK châu Á 2020

Đánh bại Myanmar, futsal Việt Nam giành vé dự VCK châu Á 2020
TPO - Giành thắng lợi 7-3 trước Myanmar ở trận hạng ba giải futsal HDBank Đông Nam Á 2019 chiều nay (27/10), đội tuyển futsal Việt Nam đã giành huy chương đồng chung cuộc, qua đó giành vé dự VCK futsal châu Á 2019.

Chỉ sau 7 phút đầu nhập cuộc, đội tuyển futsal Việt Nam đã có hai bàn dẫn trước. Phút 6, Thái Huy có cú cứa lòng tinh tế, mở tỷ số cho đội nhà. Chưa đầy 1 phut sau, Thái Huy tiếp tục khai thác tốt sai lầm để mất bóng của Myanmar rồi tung cú dứt điểm nhân đôi lợi thế cho Việt Nam.

Khởi đầu hết sức thuận lợi nhưng đoàn quân của ông Miguel Rodrgio bất ngờ lại chơi chùng xuống, tạo cơ hội cho Myanmar tràn lên tấn công. Những sai lầm liên tục của các cầu thủ Việt Nam đã tạo cơ hội ghi bàn cho đối thủ.

Phút 8, đội trưởng Văn Vũ chuyển hỏng để đối phương cướp được. Naing Ye Kwan đã hạ gục thủ môn Văn Ý để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sáu phút sau, Mạnh Dũng phạm lỗi với Hlang Min Tun trong vòng cấm. Thủ thành Văn Ý đã xuất sắc cản phá cú sút từ chấm phạt đền 6m, sau cú sút của chính Hlang Min Tun. Tuy nhiên, Myanmar có bàn gỡ hoà 2-2 ngay sau đó, nhờ pha đệm bóng cận thành của Kyaw Soe Moe ở phút 15.

Những điều chỉnh giữa giờ giúp cho đội tuyển futsal Việt Nam chơi tốt như 10 phút đầu của hiệp 1. Phút 26, Gia Hưng dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-2. Sáu phút sau, Thái Huy bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đội trưởng Văn Vũ đã không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền 6m để nới rộng cách biệt 4-2 cho đội nhà.

Đến lúc này, Myanmar sử dụng chiến thuật power-play bằng cách rút thủ môn để tăng cường cầu thủ cho hàng công. Naing Ye Kyaw tung cú sút xa đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho đội khách ở phút 33. 

Nhưng cũng bằng chiến thuật này, Myanmar đã phải trả giá.  Đức Hòa, Văn Vũ và Minh Trí lần lượt ghi thêm 3 bàn thắng vào lưới trống để ấn định tỷ số 7-3 cho Việt Nam.

Với kết quả này, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã giành vé cuối cùng ở khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan và Indonesia để tham dự VCK futsal châu Á 2020 diễn ra tại Turmenistan.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.