Đánh bật Văn Lâm, thủ thành Muangthong United sáng cửa lên đội tuyển

Somporn Yos lấy lại vị trí số 1 trong khung gỗ tại Muangthong United.
Somporn Yos lấy lại vị trí số 1 trong khung gỗ tại Muangthong United.
TPO - Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Muangthong United ở 2 trận gần nhất giúp Somporn Yos ghi điểm trong mắt HLV Akira Nishino. Nhiều khả năng, thủ thành 26 tuổi này sẽ được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới.

2 trận đầu mùa, Muangthong United với Đặng Văn Lâm trong khung gỗ toàn thua, thủng lưới 4 bàn. Bước sang vòng đấu thứ 3, HLV Alexandre Gama quyết định có sự thay đổi khi đưa Somporn Yos trở lại đội hình chính, đồng thời đẩy thủ thành người Việt Nam lên ghế dự bị. Muangthong United dễ dàng đánh bại tân binh Rayong 3-0 trên sân khách. Trận tiếp theo, nhà cầm quân người Brazil tiếp tục đặt niềm tin vào Somporn Yos và đội bóng của ông thắng tiếp Chonburi 1-0.

2 trận liên tiếp không để thủng lưới và góp công vào 6 điểm của Muangthong United, Somporn Yos giờ đây đã trở thành lựa chọn ưu tiên của HLV Alexandre Gama. Thậm chí ngay cả trong các buổi tập hay đá tập, anh cũng bắt chính cho đội 1, còn Đặng Văn Lâm hoặc vắng mặt, hoặc dự bị hoặc bắt cho đội hình 2. Rõ ràng, Somporn Yos đã khiến Đặng Văn Lâm không còn là thủ thành số 1 ở sân SCG.

Không chỉ lấy vị trí số 1 trong khung gỗ tại Muangthong United, Somporn Yos còn ghi điểm trong mắt HLV Akira Nishino. Theo báo chí Thái Lan, nhiều khả năng, thủ thành 26 tuổi này sẽ được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới.

“Những thủ thành đang chiếm vị trí chính thức ở CLB của mình tại Thai-League sẽ có cơ hội lớn để cạnh trạnh một vị trí trong đội tuyển quốc gia Thái Lan”, tờ Siamsports viết.

Cùng với Chatchai Budprom của CLB BG Pathum United, Somporn Yos được đánh giá là một trong hai thủ thành chơi xuất sắc đến thời điểm hiện tại của Thai-League 2020. Trong quá khứ, Somporn Yos từng khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan và Vô địch SEA Games 2015 cùng với những đồng đội như Tannaboon Kessarat, Chanathip Songkrasin hay Sarach Yooyen,…

Đội tuyển Thái Lan còn hai mục tiêu quan trọng trong năm 2020 gồm Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, nơi họ chỉ đang tạm đứng ở vị trí thứ ba và giải Vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 diễn ra vào cuối năm.

MỚI - NÓNG