‘Đánh tennis’ trước Blackburn, Liverpool cảnh báo Ngoại hạng Anh

Takumi Minamino tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng của Liverpool.
Takumi Minamino tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng của Liverpool.
TPO - Liverpool cho thấy sức mạnh của họ không giảm sút sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch COVID-19.

Tối qua, Liverpool đã có trận giao hữu với đội bóng ở hạng Nhất Anh, Blackburn Rovers trên sân nhà Anfield. Đây là bước chạy đà quan trọng của thầy trò Jurgen Klopp, chuẩn bị cho ngày trở lại của Ngoại hạng Anh sau 3 tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19.

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch, Liverpool vẫn cho thấy sức mạnh quen thuộc. Đội bóng áo đỏ tràn lên tấn công ngay từ đầu và dễ dàng có được 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 nhờ công Sadio Mane, Naby Keita và Takumi Minamino. Tiền đạo người Nhật Bản chính là ngôi sao nổi bật nhất trong 45 phút đầu tiên. Trước khi ghi bàn, Minamino đã có pha kiến tạo đẹp mắt cho Keita lập công.

Bước sang hiệp 2, HLV Jurgen Klopp xáo trộn đội hình và trao cơ hội cho các tài năng trẻ ra sân. Tuy vậy, Liverpool vẫn làm chủ trận đấu và có thêm 3 bàn thắng khác nhờ công Joel Matip, Ki-Jana Hoever và Leighton Clarkson, qua đó ấn định chiến thắng 6-0.

Trận thắng dễ dàng trước Blackburn là lời cảnh báo đầy sức nặng mà Liverpool gửi đến phần còn lại của Ngoại hạng Anh, nơi có những đội bóng đang hy vọng họ sẽ xảy chân sau đại dịch.

Hiện tại, Liverpool đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 82 điểm, nhiều hơn Man City 25 điểm. Họ sẽ tái xuất vào ngày 22/6 tới trong trận derby với Everton. Liverpool sẽ lên ngôi vô địch sớm nếu đánh bại Everton trong khi Man City thua Arsenal ở trận đấu bù diễn ra trước đó.

MỚI - NÓNG