Đề nghị kỷ luật HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội

CLB Hà Nội có thể bất lợi nếu HLV Chu Đình Nghiêm bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận đấu cuối cùng với Quảng Ninh ngày 8/11.
CLB Hà Nội có thể bất lợi nếu HLV Chu Đình Nghiêm bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận đấu cuối cùng với Quảng Ninh ngày 8/11.
TPO - Ngày 5/11, Ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã kiến nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có hình thức kỷ luật đối với HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm.

Ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và Sài Gòn FC thuộc vòng 6 LS V-League 2020, diễn ra ngày 4/11 trên sân Hàng Đẫy, báo cáo giám sát cho biết khoảng cuối hiệp 1, HLV Chu Đình Nghiêm đã liên tục có phản ứng thái quá với trọng tài, như văng tục, chửi bậy. Kết thúc hiệp 1, BHL và một số cầu thủ dự bị CLB Hà Nội đã lao vào sân tiếp cận tổ trọng tài phản ứng.

Tư liệu trận đấu và báo cáo giám sát rất bất lợi với HLV Chu Đình Nghiêm khi cho biết ông Nghiêm đã tạo sự kích động tới các cầu thủ, CĐV đội bóng trên sân. BTC giải đánh giá phản ứng của một số thành viên CLB Hà Nội trong đó có HLV Chu Đình Nghiêm là phản cảm, ảnh hưởng tới hình ảnh giải đấu. BTC giải vì vậy kiến nghị VFF có hình thức kỷ luật.

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết, Ban Kỷ luật đã nhận được báo cáo của BTC V-League về sự cố trên. “Chúng tôi sẽ sớm nghiên cứu báo cáo, tư liệu cần thiết để có hình thức xử lý. Đây là chuyện rất đáng tiếc vì hình ảnh trận đấu được truyền hình. Tôi cho rằng các CLB cần ý thức hơn đối với việc giữ gìn hình ảnh của mình, đặc biệt là đội bóng lớn như Hà Nội”.

Dự kiến sáng 6/11, Ban Kỷ luật VFF sẽ họp để ra án phạt đối với CLB Hà Nội. Nhiều khả năng HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và Quảng Ninh ở lượt cuối V-League 2020, diễn ra ngày 8/11 tới trên sân Cẩm Phả. Đây là trận đấu CLB Hà Nội buộc phải thắng để cạnh tranh ngôi vô địch với Viettel.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.