Derby Manchester: Hai tướng ‘đấu khẩu’ trước đại chiến

Pep Guardiola không hài lòng với phát biểu của Solskjaer
Pep Guardiola không hài lòng với phát biểu của Solskjaer
TPO - Không khí trước thềm trận derby Manchester giữa M.U và Man City đã nóng lên trông thấy sau các phát biểu của HLV Ole Solskjaer và HLV Pep Guardiola.

02h00 ngày 25/4, M.U sẽ tiếp đón Man City trong trận đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội bóng. Trong khi M.U buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 4 thì Man City cũng cần 3 điểm để cạnh tranh chức vô địch với Liverpool.

Chính vì thế, HLV hai đội đã có màn “đấu khẩu” khá hấp dẫn trước giờ bóng lăn. Người “khơi mào” là HLV Ole Solskjaer. HLV 46 tuổi người Na Uy gây bất ngờ khi cho rằng Man City sẽ thi đấu theo phong cách “chặt chém” và nhắc nhở các học trò cần cẩn thận.

HLV Ole Solskjaer nói: “Chúng tôi phải tranh chấp bóng mạnh mẽ bởi lẽ họ giữ bóng rất tốt. Khi cướp được bóng phản công, chúng tôi cũng phải sẵn sàng cho sự thô bạo của họ. Các cầu thủ Man City sẽ nhắm vào mắt cá chân và gót chân để ngăn cản đối thủ. Họ sẽ không cho phép chúng tôi phản công một cách dễ dàng và họ sẽ phạm lỗi. Tôi không hề nghi ngờ gì về điều đó”.

Derby Manchester: Hai tướng ‘đấu khẩu’ trước đại chiến ảnh 1 HLV Ole Solskjaer và HLV Pep Guardiola
Phát ngôn của Ole Solskjaer khiến HLV Pep Guardiola bị sốc và tỏ ra khá bực mình. HLV người Tây Ban Nha tuyên bố ông chưa bao giờ chỉ đạo các học trò chủ động đá xấu trong 10 năm làm nghề. Pep Guardiola nói: “Solskjaer đã nói vậy thật sao? Với tỉ lệ cầm bóng trung bình 75%, hoặc 65-70% mỗi trận thì chúng tôi đá xấu kiểu gì? Trong suốt 10 năm làm HLV đã qua, tôi chưa bao giờ nghĩ về kiểu đá đó khi chuẩn bị trước trận đấu. Không bao giờ. các cầu thủ của tôi có thể chứng minh điều đó rõ ràng hơn những gì tôi nói. Các cầu thủ mà tôi có ở Barcelona, Bayern Munich và ở đây”. Thực tế, Pep Guardiola không hề nói ngoa. Ở Premier League mùa này, M.U đã phạm 201 lỗi, nhận 64 thẻ vàng, trong khi Man City chỉ phải nhận 38 thẻ vàng sau 172 lần phạm lỗi. Bên cạnh đó, lối chơi chung của M.U cũng tẻ nhạt và buồn chán hơn nhiều so với chiến thuật thiên hẳn về tấn công của Man City.
MỚI - NÓNG