Điểm danh 2 đội bóng sớm bị loại ở AFF Cup 2018

Đông Timor (áo đỏ) chính thức bị loại
Đông Timor (áo đỏ) chính thức bị loại
TPO - Lào và Đông Timor là hai đội tuyển sớm cạn cơ hội đua tranh vé bán kết ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018.

Ngày 16/11, Lào đã thua Myanmar 1-3 ngay trên sân nhà và trở thành đội đầu tiên bị loại ở AFF Cup 2018. Sau 3 trận đấu, đội bóng của HLV V. Sundramoorthy toàn thua, ghi được 2 bàn thắng nhưng thủng lưới đến 9 lần.

Với 1 trận còn lại, Lào không thể san bằng khoảng cách 6 điểm với 3 đội đang đứng đầu bảng A là Việt Nam, Myanmar và Malaysia. Trong khi đó, Campuchia cũng chưa có điểm nào nhưng vẫn còn 2 trận chưa đấu.

Tương tự Lào, đội tuyển Đông Timor cũng đã trở thành đội tuyển thứ 2 sớm chia tay AFF Cup 2018 sau trận thua Philippines 2-3 tối qua. Đây là điều đã dự đoán trước khi giải đấu bắt đầu.

Mặc dù thất bại nhưng Đông Timor vẫn được nhiều người nể phục khi khiến Philippines toát mồ hôi hột ở cuối trận. Sau khi để đối thủ dẫn trước 3-0, đội bóng của Norio Tsukitate bất ngờ quật khởi trong 15 phút cuối khi ghi liên tiếp 2 bàn. Đáng tiếc, Đông Timor không thể gỡ hòa và chấp nhận thua 2-3.

Trận thua này khiến Đông Timor kém cả Thái Lan và Philippines 6 điểm nhưng chỉ còn 1 trận chưa đấu, đồng nghĩa với việc bị loại sớm.

Trong khi các đội cuối bảng bắt đầu “rơi rụng” thì cuộc chiến giành vé vào bán kết ở 2 bảng đều còn rất hấp dẫn. Hiện tại, Việt Nam và Thái Lan đang chiếm ưu thế tại bảng A và B nhờ các chiến thắng quyết định trước Malaysia và Indonesia.

Điểm danh 2 đội bóng sớm bị loại ở AFF Cup 2018 ảnh 1 Bảng xếp hạng
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.