Đỗ Hùng Dũng: 462 phút quyết định Bóng vàng!

HLV Park Hang Seo trao bóng vàng cho Hùng Dũng. Ảnh: Hữu Phạm
HLV Park Hang Seo trao bóng vàng cho Hùng Dũng. Ảnh: Hữu Phạm
TPO - Vượt qua đồng đội ở đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành chiến thắng tại cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một năm có nhiều cống hiến của Hùng Dũng.

Tại Gala trao thưởng tối nay, Nguyễn Quang Hải đã không thể có năm thứ 2 liên tiếp được gọi tên cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, một kết quả có phần gây tiếc nuối với những người yêu mến anh.

Trên thực tế cho tới trước SEA Games 30 (Philippines), Quang Hải gần như không có đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1997 đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Dù không quá nổi bật ở các trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Quang Hải vẫn có những pha toả sáng quen thuộc. Điển hình nhất chính là bàn thắng vào lưới Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình.

Theo các con số thống kê, Quang Hải là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam ở mọi mặt trận: 480 phút ở Asian Cup 2019, 180 phút tại King’s Cup 2019 (Thái Lan) và 450 phút tại Vòng loại World Cup 2022.

Ở cấp độ CLB, Quang Hải góp công vào 2 danh hiệu lớn của Hà Nội gồm chức vô địch V-League và cúp Quốc gia, chưa kể thành tích vào tới bán kết AFC Cup 2019.

So với các đồng nghiệp, Quang Hải cũng có lợi thế khi chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ cũng như giới truyền thông nhờ ứng xử thông minh, khéo léo ngoài đời.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất có lẽ là việc anh có cống hiến ở SEA Games 30, giải đấu bóng đá Việt Nam phải chờ đợi tới 60 năm cho tấm HCV. Ở giải đấu này, sự kỳ vọng của các CĐV cũng như ông Park Hang Seo đối với Quang Hải là cực lớn. Điều này dễ thấy qua việc ông Park trao cho Quang Hải chiếc băng thủ quân, đồng thời giữ anh từ đầu giải. Thế nhưng, chấn thương ở trận đấu với Singapore đã khiến Quang Hải phải nói lời chia tay sớm với giải đấu.

Cái Quang Hải thiếu thì Đỗ Hùng Dũng lại có thừa. SEA Games 30 đánh dấu phong độ chói sáng của Hùng Dũng ở tuyến giữa đội tuyển U22 Việt Nam. Hùng Dũng không có kỹ thuật điêu luyện, những pha xử lý thông minh, lối chơi đậm chất nghệ sỹ như Tuấn Anh (HAGL). Anh cũng hiếm khi khiến giới mộ điệu “sướng phát điên” với những pha ghi bàn đẳng cấp như Quang Hải.

Nhưng bù lại, Hùng Dũng thực sự năng nổ và bền bỉ ở khu vực giữa sân. Ở cả cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia, các con số thống kê đều cho thấy Hùng Dũng là gương mặt duy nhất đủ khả năng khiến Quang Hải phải nể phục.

Tại V-League, Hùng Dũng thi đấu tổng cộng 2.054 phút, kiến tạo 3 bàn và có 3 bàn thắng. Các con số này ở AFC Cup lần lượt là 1.318 phút, 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Anh cũng chơi trọn 480 phút của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, 90 phút ở King’s Cup 2019 và 427 phút ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. 

Đỗ Hùng Dũng: 462 phút quyết định Bóng vàng! ảnh 1 HLV Park Hang Seo và Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng: 462 phút quyết định Bóng vàng! ảnh 2 Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Quang Hải nhận giải. Ảnh: Hữu Phạm
SEA Games 30 chính là điểm nhấn giúp Hùng Dũng đánh bại Quang Hải một cách ngoạn mục khi đóng vai trò quan trọng đem lại tấm HCV sau 60 năm chờ đợi cho bóng đá Việt Nam. Tiền vệ CLB Hà Nội đóng vai trò “ông chủ” khu vực giữa sân U22 Việt Nam với 462 phút thi đấu, trong đó điểm nhấn ấn tượng nhất là bàn thắng vào lưới Indonesia trong trận Chung kết.

Danh hiệu Quả bóng vàng là phần thưởng xứng đáng cho Đỗ Hùng Dũng trong 1 năm có nhiều nỗ lực và cống hiến đối với bóng đá Việt Nam.

Trong cuộc đua Quả bóng Đồng, không có gì bất ngờ khi tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng vượt qua 2 cái tên còn lại là Văn Quyết và Văn Hậu để giành chiến thắng.

Tương tự Hùng Dũng, Trọng Hoàng đã chơi rất nổi bật tại SEA Games 30. Anh đồng thời cũng duy trì phong độ ổn định trong màu áo tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Các danh hiệu được trao tại Gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Quả bóng Vàng nam: Đỗ Hùng Dũng

Quả bóng Bạc nam: Nguyễn Quang Hải

Quả bóng Đồng nam: Nguyễn Trọng Hoàng

Quả bóng Vàng nữ: Huỳnh Như

Quả bóng Bạc nữ: Chương Thị Kiều

Quả bóng Đồng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung

Quả bóng Vàng Futsal: Trần Văn Vũ

Quả bóng Bạc Futsal: Nguyễn Minh Trí

Quả bóng Đồng Futsal: Phạm Đức Hòa

Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019: Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019: Đoàn Văn Hậu

Ngoại binh xuất sắc nhất: Pape Omar

MỚI - NÓNG