Đoàn Văn Hậu chấn thương khi thi đấu tại Hà Lan

Đoàn Văn Hậu dính chấn thương khi thi đấu cho Jong SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu dính chấn thương khi thi đấu cho Jong SC Heerenveen.
TPO - Trong trận đấu mới đây của Jong SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã phải sớm rời sân vì chấn thương. Theo tiết lộ của hậu vệ này, anh bị đau ở cổ chân và cần phải đưa đi kiểm tra. Đây có thể coi là tin không vui dành cho HLV Park Hang-seo.

Không được trọng dụng ở đội 1 SC Heerenveen, nhưng ở đội Jong SC Heerenveen (đội dành cho cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị), Đoàn Văn Hậu luôn là lựa chọn hàng đầu của HLV Ronnie Pander. Trước Jong Willem II, tuyển thủ người Việt Nam được trở lại vị trí hậu vệ trái sở trường, đồng thời mang trên mình chiếc áo số 5 quen thuộc như khi chơi cho CLB Hà Nội hay ĐTQG Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp, Đoàn Văn Hậu có tên trong đội hình ra sân của Jong SC Heerenveen.

Trước một đối thủ yếu hơn toàn diện, Jong SC Heerenveen chơi áp đảo và có chiến thắng 9-1, qua đó tiếp tục dẫn đầu BXH Reserve League (giải dự bị) với 15 điểm (5 trận toàn thắng). Tuy nhiên, đây lại là trận đấu không vui với Đoàn Văn Hậu khi anh phải sớm rời sân vì chấn thương. Cụ thể, trong pha ngăn cản đối phương dứt điểm, anh đã bị đau ở cổ chân và phải lập tức rời sân.

"Tôi cố rướn nên bị bẻ chân, khá đau. Hiện chưa biết cụ thể tình hình ra sao, phải chờ đi kiểm tra và đánh giá của các bác sĩ", Văn Hậu chia sẻ.

Chấn thương của Đoàn Văn Hậu là tin không vui với HLV Park Hang-seo, nhất là khi đợt tập trung cho trận gặp ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào cuối tháng 3 đã cận kề. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chắc chắn không có sự phục vụ của 3 “trò cưng” gồm Trần Đình Trọng, Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Duy Mạnh.

Trần Đình Trọng và Nguyễn Trọng Hoàng đã được xác nhận sẽ không thể tham dự trận đấu với Malaysia vì bị treo giò. Trong đó, “lá chắn thép” của Hà Nội FC chịu án phạt vì nhận thẻ đỏ ở U23 châu Á 2020, còn cầu thủ Viettel đã nhận đủ 2 thẻ vàng tại Vòng loại World Cup 2022.

Đỗ Duy Mạnh mới gặp chấn thương dây chằng rất nghiêm trọng, khi phải rời sân ngay ở phút thứ 5 trong trận tranh Siêu cúp QG 2020. Theo xác nhận mới đây, Duy Mạnh sẽ phải nghỉ 1 đến 1,5 tháng để hồi phục và gần như chắc chắn lỡ hẹn ở cuộc đối đầu với Malaysia.

MỚI - NÓNG