Đoàn Văn Hậu sẽ gia nhập đội bóng Áo với mức giá kỷ lục?

Văn Hậu trước cơ hội trở thành bản hợp đồng "bom tấn" của bóng đá Việt Nam
Văn Hậu trước cơ hội trở thành bản hợp đồng "bom tấn" của bóng đá Việt Nam
TPO - Đoàn Văn Hậu đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, nếu sang châu Âu đầu quân cho CLB Austria Wien của Áo.

Sau khi cùng các đồng đội gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, Đoàn Văn Hậu, với những màn trình diễn xuất sắc của mình, đã lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng nước ngoài. Thời gian vừa qua, từ Muangthong United của Thái Lan đến Monchengladbach của Đức đều bày tỏ mong muốn chiêu mộ hậu vệ cánh của Hà Nội FC.

Tuy nhiên, một thông tin bất ngờ mới được giới thạo tin tiết lộ mới đây, không phải Thái Lan hay Đức, Hà Nội FC đang đàm phán hợp đồng để đưa Văn Hậu sang thi đấu cho Austria Wien- đội Á quân giải VĐQG Áo.

Theo đó, lãnh đạo Hà Nội FC thống nhất cho Văn Hậu sang thi đấu ở đội bóng giàu truyền thống của Áo theo dạng cho mượn, có kèm điều khoản mua đứt. 

Cụ thể, đội bóng Thủ đô đồng ý cho Austria Wien mượn cầu thủ 20 tuổi ở mùa giải 2019/2020 với mức phí khoảng 100 nghìn Euro (gần 3 tỷ đồng). Sau đó, nếu đáp ứng các điều kiện chuyên môn của Austria Wien, đội bóng Áo có thể bỏ ra 1 triệu Euro (khoảng 26 tỷ đồng) để mua lại hợp đồng của hậu vệ cánh này với Hà Nội FC.

Nếu cuộc đàm phán thành công, Văn Hậu sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam sang châu Âu thi đấu từ trước đến nay. 

Austria Wien- điểm đến của Văn Hậu- là đội bóng rất giàu thành tích tại Áo. Họ từng 24 lần vô địch quốc gia Áo (lần cuối cùng là mùa giải 2012/2013), 27 lần đăng quang tại Cúp quốc gia Áo và 6 lần đoạt Siêu cúp Áo.

Đặc biệt, đội bóng này không ít lần góp mặt ở sân chơi cấp độ châu lục, thậm chí là Champions League. Nếu gia nhập Austria Wien mùa này, Văn Hậu đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên góp mặt ở đấu trường Europa League.

Mới 20 tuổi, Văn Hậu đã sở hữu bảng thành tích khủng từ CLB, cho tới các cấp độ đội tuyển. Hậu vệ của Hà Nội FC đã chứng tỏ tài năng vượt bậc của mình với tốc độ, kỹ thuật tốt, cùng tư duy chơi bóng hiện đại.

Trước Văn Hậu, Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở châu Âu trong màu áo của Leixoes của Bồ Đào Nha. Mới đây, Công Phượng cũng đã xác nhận sẽ sang Pháp thử việc ở đội hạng 2 Clermont Foot.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.