Đoàn Văn Hậu sẽ trở về đá SEA Games 2019?

Đoàn Văn Hậu sẽ trở về đá SEA Games 2019?
TPO - CLB Hà Nội cho biết sẽ nỗ lực đàm phán với SC Heerenveen để Đoàn Văn Hậu có thể hội quân cùng tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm.

Nguồn tin từ CLB Hà Nội hôm qua cho biết, đội bóng Thủ đô sẽ đàm phán với SC Heerenveen để CLB Hà Lan chấp thuận nhả người. "SEA Games 30 là giải đấu quan trọng. Chúng tôi sẽ đàm phán với SC Heerenveen để Văn Hậu có thể về nước làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia", một lãnh đạo CLB Hà Nội xác nhận. 

Bên cạnh đó, trong quá trình đàm phán, đội bóng thủ đô đã đưa ra điều khoản ràng buộc, để Văn Hậu ra sân ở ít nhất 20% số trận của SC Heerenveen. Đây là điều khoản cần thiết, tránh trường hợp Văn Hậu sẽ bị "thui chột tài năng" nếu dự bị quá lâu trong màu áo đội bóng Hà Lan.

Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm, kèm điều khoản mua đứt với giá 1,5 triệu euro. Tối 31/8, hậu vệ trái sinh năm 1999 bay sang Hà Lan, để tiến hành kiểm tra sức khoẻ, trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng và ra mắt trong màu áo SC Heerenveen vào ngày 2/9.

Việc Văn Hậu gia nhập đội bóng Hà Lan cũng khiến HLV Park Hang Seo lo lắng. Trong cuộc họp báo chiều 31/8, HLV Park Hang Seo cũng đề nghị CLB Hà Nội cần thêm điều khoản để Văn Hậu về đá SEA Games 2019.

"Văn Hậu có thể không được trở về đá SEA Games do giải đấu này không bắt buộc đội bóng chủ quản nhả người. Tôi nghĩ VFF phải thảo luận với CLB Hà Nội để yêu cầu phía đội bóng Hà Lan nhả quân. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm điều này sớm bởi nếu hợp đồng được ký kết vào 2/9, mọi thứ sẽ không thể thay đổi", ông Park cho biết. 

Về phần mình, chia sẻ với báo chí về quyết định tạm chia tay Hà Nội FC để thử sức ở Hà Lan, Văn Hậu nói: "Ra nước ngoài thi đấu là ước mơ lớn nhất của tôi. Tôi còn trẻ nên có nhiều cơ hội được phát triển bản thân. Hà Lan là một môi trường bóng đá rất phát triển của châu Âu, giúp tôi học hỏi được rất nhiều".

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.