Đoạt vé tứ kết U23 châu Á, HLV UAE tiết lộ điều bất ngờ

HLV Maciej Skorza của U23 UAE.
HLV Maciej Skorza của U23 UAE.
TPO - Sau khi hòa Jordan 1-1 và đoạt vé tứ kết U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng D, HLV Maciej Skorza đã cảm ơn các học trò, đồng thời tiết lộ U23 UAE chỉ có 6 ngày chuẩn bị cho giải đấu.

Ở lượt trận cuối bảng D diễn ra tối qua (16/1), U23 UAE đã hòa 1-1 với U23 Jordan. Zayed Al Ameri ghi bàn cho UAE ở phút 41, trong khi Ihab Ali Al có bàn gỡ cho Jordan ở phút 79. Trận này, U23 UAE chơi chủ động trong hiệp 1 và có bàn dẫn trước. Sang hiệp 2, họ giảm nhịp độ trận đấu, nhường thế trận cho U23 Jordan và rồi phải nhận bàn thua. Cuối trận, hai đội chơi thong dong và có nhiều tình huống câu giờ lộ liễu nhằm bảo toàn tỷ số hòa 1-1.

Kết quả hòa trước U23 Jordan giúp U23 UAE giành vé tứ kết giải U23 châu Á 2020 với tư cách đội nhất bảng D. Sau trận đấu, HLV Maciej Skorza đã cảm ơn các học trò vì chơi hết mình trong 3 trận đấu vòng bảng vừa qua, đồng thời tiết lộ, U23 UAE chỉ có 6 ngày chuẩn bị cho giải đấu tại Thái Lan và mất một vài nhân tố quan trọng.

"Thật kinh ngạc khi chúng tôi chỉ có 6 ngày để chuẩn bị cho giải đấu này. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc và muốn cảm ơn cầu thủ của mình. Họ làm việc chăm chỉ trong thời gian vừa qua", HLV trưởng U23 UAE nói. "Chúng tôi rơi vào bảng đấu không dễ dàng, nhưng đến lúc này tôi thấy hạnh phúc. Đây là trận đấu đẹp, chiến thuật hợp lý, thế trận tốt để U23 UAE có ngôi đầu bảng".

"Zayed Al Ameri ghi bàn sớm và cả đội muốn kiểm soát thế trận theo ý mình. Các cầu thủ đã cố gắng đến phút cuối cùng cho dù Jordan ghi bàn gỡ hòa vào phút 79. Mục tiêu của đội giờ là U23 Uzbekistan. Các đội đến với giải đều khá tương đồng với nhau. U23 Uzbekistan có nhiều cầu thủ chất lượng, khó nói trước về chiến thuật và cũng không phải thời điểm thích hợp để bàn thêm", nhà cầm quân người Ba Lan nói thêm về đối thủ ở tứ kết của U23 UAE là U23 Uzbekistan.

MỚI - NÓNG