Đội bóng Nhật Bản giải thoát cho 'Messi Campuchia'

Chan Vathanaka vừa bị Fujieda MYFC thanh lý hợp đồng.
Chan Vathanaka vừa bị Fujieda MYFC thanh lý hợp đồng.
TPO - Đội bóng hạng 3 Nhật Bản Fujieda MYFC đã quyết định thanh lý hợp đồng với Chan Vathanaka-cầu thủ được mệnh danh là “Messi Campuchia”.

Hồi đầu năm nay, Chan Vathanaka đã trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá Campuchia sang Nhật Bản thi đấu khi gia nhập Fujieda MYFC (CLB thuộc giải Hạng 3 Nhật Bản - J3 League) theo bản hợp đồng cho mượn từ Boeung Ket Angkor. Anh được kỳ vọng sẽ chứng tỏ được tài năng của mình tại xứ sở mặt trời mọc, qua đó tạo cảm hứng cho các lứa trẻ Campuchia.

Tuy vậy, sau 10 tháng tại Nhật Bản, Chan Vathanaka mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 phút tại J3 League khi vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 86 trong trận đấu với Sagamihara. Điều đó khiến người hâm mộ bóng đá Campuchia hết sức phẫn nộ. Tuy vậy, giới truyền thông nước này lại không quá bất ngờ khi cho rằng, ngay từ ban đầu, bản hợp đồng giữa hai bên đã mang đầy tính thương mại.

Đến ngày hôm qua, phía Fujieda MYFC cuối cùng cũng đã “giải thoát” cho Chan Vathanaka. Theo đó, họ quyết định thanh lý hợp đồng với “Messi Campuchia” cùng 8 cầu thủ khác. Rời Nhật Bản, Chan Vathanaka sẽ trở lại khoác áo Boeung Ket Angkor và có nhiều cơ hội ra sân thi đấu hơn, thay vì đánh bóng ghế dự bị tại Fujieda MYFC.

Phát biểu về thông tin mình sắp phải chia tay Fujieda MYFC, Vathanaka cho biết: “Tôi đã nhận ra rằng J League ở một đẳng cấp rất cao. Sau 10 tháng tại nơi đây tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và sẽ truyền lại cho các cầu thủ khác tại quê nhà để nâng cao trình độ bóng đá Campuchia. Xin được cảm ơn tất cả”.

Chan Vathanaka đang là ngôi sao lớn nhất của bóng đá xứ Chùa tháp. Anh là cầu thủ săn bàn siêu đẳng ở giải VĐQG Campuchia với hơn 100 bàn thắng cho Boeung Ket Angkor và là trụ cột không thể thiếu của ĐTQG Campuchia. Những năm gần đây, Chan Vathanaka nhiều lần đối đầu với các đội tuyển Việt Nam và luôn biết cách gây ra những khó khăn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).