Đội nhà thắng đậm, báo Thái Lan vẫn gửi lời cảnh báo

U22 Thái Lan có chiến thắng 7-0 trước U22 Brunei.
U22 Thái Lan có chiến thắng 7-0 trước U22 Brunei.
TPO - Vui mừng khi chứng kiến U22 Thái Lan vùi dập U22 Brunei 7-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B, nhưng báo chí nước này không quên cảnh báo thầy trò Akira Nishino cần giữ đôi chân trên mặt đất.

Trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Thái Lan đã bất ngờ để thua U22 Indonesia với tỷ số 0-2. Trận thua này khiến các cầu thủ áo xanh và HLV Akira Nishino phải nhận rất nhiều sự chỉ trích từ các CĐV nhà. Bước vào trận thứ 2 gặp đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng đấu là U22 Brunei, U22 Thái Lan quyết tâm chuộc lỗi với NHM nước nhà và họ đã làm được điều đó khi có chiến thắng đậm đà 7-0. Những người lập công cho “Bầy Voi chiến” là Anon Amornlendsak (cú đúp), Sarayut Sompim, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachart.

Thắng lợi 7 bàn không gỡ trước U22 Brunei đã giúp U22 Thái Lan nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quê nhà. Dù vậy, báo chí Thái Lan vẫn nhắc nhở thầy trò Akira Nishino vì vẫn đứng dưới U22 Việt Nam và U22 Indonesia, đồng thời phía trước còn nhiều trận đấu chông gai.

"Đội tuyển U22 Thái Lan đã trở lại đầy xuất sắc khi hủy diệt Brunei với tỉ số 7-0. Kết quả này giúp chúng ta vươn lên đứng thứ 3 tại bảng B, sau U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hãy tiếp tục giữ tinh thần này ở những trận đấu tiếp theo", tờ Siam Sport vui mừng, nhưng không quên nhắc đội nhà giữ đôi chân ở mặt đất.

"Chúng ta có chiến thắng quan trọng trước Brunei. 3 điểm đưa U22 Thái Lan từ hạng 5 lên vị trí thứ 3, nhưng vẫn đứng sau U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hai đội bóng này cũng có những chiến thắng ấn tượng ở loạt trận thứ 2. Phía trước sẽ còn nhiều trận đấu khó khăn cho U22 Thái Lan, đặc biệt là trận đấu với U22 Việt Nam. Chúng ta cần giữ sự tỉnh táo và chơi với tất cả những gì có thể”, kênh CH7 bình luận.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.