Đòi tăng lương, Ronaldo nhận câu trả lời… đắng ngắt

Real Madrid chưa có ý định tăng lương cho Cristiano Ronaldo.
Real Madrid chưa có ý định tăng lương cho Cristiano Ronaldo.
TPO - Chứng kiến Neymar gia nhập PSG để nhập mức lương “khủng” và Lionel Messi vừa được Barcelona tăng lương lên mức 50 triệu euro/năm, Cristiano Ronaldo tỏ ra ấm ức và đánh tiếng muốn lãnh đạo Real Madrid gia hạn rồi tăng lương cho mình.

Mùa hè 2017, Neymar quyết định rời Barcelona để gia nhập PSG với giá lên tới 222 triệu euro. Ngay sau khi tới với đội bóng thành Paris, tiền đạo người Brazil đã lập tức ký vào bản hợp đồng 6 năm, đồng thời nhận mức lương vào khoảng 36 triệu euro/mùa. Một thời gian sau đó, để làm vừa lòng Lionel Messi, Barcelona cũng quyết định tăng lương cho tiền đạo người Argentina này lên mức 50 triệu euro/mùa. Như vậy, tại châu Âu lúc này, Messi là cầu thủ hưởng lương cao nhất, kế đến là Neymar, còn Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 3 với mức lương 21 triệu euro/năm.

Là đương kim Quả bóng vàng, mùa trước có những đóng góp to lớn giúp Real Madrid có “cú đúp” tại La Liga và Champions League, rồi lại cùng đội vô địch FIFA Club World Cup, Ronaldo thực sự ấm ức vì mức lương của mình thua xa Messi và Neymar. Vậy nên thời gian gần đây, anh liên tục đánh tiếng muốn Ban lãnh đạo CLB gia hạn và tăng lương cho mình.

Thế nhưng, đáp trả mong muốn của CR7, phía Real Madrid lại khẳng định đây không phải là thời điểm thích hợp để bàn đến chuyện gia hạn hợp đồng. Đội chủ sân Bernabeu vẫn đang trong vòng xoáy khủng hoảng và điều mà họ cần nhất lúc này là sự đoàn kết để vượt qua những khó khăn trước mắt. Chỉ khi nào vượt qua được giai đoạn này thì Chủ tịch Florentino Perez mới tính đến chuyện gia hạn với ngôi sao số 1 của CLB.

Trên thực tế, chủ tịch Perez đã từng hứa sẽ xem xét gia hạn hợp đồng với Ronaldo sau khi siêu sao người Bồ tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết Champions League năm ngoái. Tuy nhiên, từ đó đến nay ông chủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn tỏ thái độ im lặng dù trong khoảng thời gian này, Real Madrid liên tục "trói chân" những công thần khác như Isco, Marcelo hay Karim Benzema. Và điều đó càng khiến CR7 cảm thất “phật lòng”.

Được biết, hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2021 cùng điều khoản giải phóng lên đến 1 tỷ bảng.

MỚI - NÓNG