Dùng dàn cầu thủ nhập tịch, HLV Malaysia tự tin vô địch AFF Cup 2020

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia.
HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia.
TPO - HLV Tan Cheng Hoe tin rằng, bóng đá Malaysia sẽ trở lại với chu kỳ thành công bằng cách vô địch AFF Cup 2020. Hiện nhà cầm quân này đang thúc giục Liên đoàn bóng đá nước nhà sớm hoàn tất hồ sơ nhập tịch cho một số cầu thủ nước ngoài chất lượng.

Malaysia từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2010. Khi AFF Cup 2020 được diễn ra sẽ đánh dấu tròn 10 năm “Những chú hổ” trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Bên cạnh cột mốc 10 năm, HLV Tan Cheng Hoe cũng tin vào “điềm báo” mang tên Việt Nam. Tức là, Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 rồi lặp lại điều này vào 2018 và Malaysia cũng sẽ có niềm vui tương tự cuối năm nay.

“ĐT Malaysia đang có một lực lượng mạnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang đứng trước chu kỳ vô địch. Đó là chu kỳ 10 năm, đồng thời liên quan đến việc cứ Việt Nam vô địch AFF Cup thì hai năm sau Malaysia thực hiện vai trò lịch sử ở giải vô địch Đông Nam Á”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với truyền thông.

Thời gian qua, bóng đá Malaysia cũng giống các quốc gia khác, phải tạm hoãn vì dịch COVID-19. Dự kiến thì phải tháng 9 tới, giải VĐQG Malaysia mới trở lại. Trong thời gian nghỉ ngơi này, HLV Tan Cheng Hoe đã liên tục thúc giục Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sớm hoàn tất hồ sơ nhập tịch cho một số cầu thủ nước ngoài chất lượng.

Theo những thông tin mới nhất từ truyền thông Malaysia, việc nhập tịch của tiền vệ Liridon Krasniqi đã được hoàn tất. Cầu thủ người Kosovo có thể khoác áo ĐT Malaysia dự vòng loại World Cup 2022 tới đây và hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho tuyến tiền vệ của đoàn quân áo vàng.

Cùng với đó, có tới 3 gương mặt khác cũng đang chuẩn bị hoàn tất việc nhập tịch Malaysia là tiền đạo 31 tuổi Lee Andrew Tuck (người Anh), tiền đạo 33 tuổi De Paula (người Brazil) và hậu vệ đa năng 23 tuổi Johan Cools (người Bỉ). Nếu việc nhập tịch sớm thành công, ĐT Malaysia sẽ có tới 8 ngôi sao gốc ngoại trong đội hình và điều này đáng lưu tâm.

Trước đó, ĐTQG Malaysia đã có 4 gương mặt nhập tịch gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh, hậu vệ Matthew Davies, hậu vệ trái Corbin-Ong và tiền vệ trung tâm Brendan Gan.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.