Dùng đội hình bất thường, HLV Man City bị công kích dữ dội

Pep bị chỉ trích sau thất bại của Man City
Pep bị chỉ trích sau thất bại của Man City
TPO - Sau trận thua Lyon, HLV Pep Guardiola đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì cách bố trí đội hình xuất phát.
Ở trận tứ kết Champions League rạng sáng nay, Man City đã tạo ra thế trận áp đảo trước Lyon nhưng rốt cuộc lại phải nhận thất bại cay đắng với tỉ số 1-3. Đêm diễn đáng quên của thầy trò Guardiola được định đoạt ở thời điểm cuối trận khi tiền đạo Moussa Dembele vào sân và ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 79 và 87.

Thất vọng với kết quả này, HLV Pep Guardiola khẳng định ông không tìm lý do để bào chữa cho thất bại. Tuy vậy, sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn bị chỉ trích dữ dội vì cách bố trí đội hình xuất phát bất thường.

Thay vì sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, HLV Pep Guardiola quyết định sử dụng sơ đồ 3-1-4-2 với bộ 3 trung vệ Laporte - Garcia - Fernandinho. Trong khi đó, 3 tiền vệ tấn công là David Silva, Bernardo Silva, Riyad Mahrez phải ngồi dự bị. Ngoài ra, tài năng trẻ Phil Foden cũng bị nhà cầm quân người Tây Ban Nha gạt khỏi đội hình xuất phát.

Với những thay đổi lớn về hệ thống, Man City gặp khá nhiều khó khăn trước Lyon. Họ chơi bế tắc trong hiệp 1 và chỉ ghi được 1 bàn thắng trong hiệp 2 nhờ công của De Bruyne. Nhưng trong phòng ngự, đội bóng Anh đã mắc nhiều sai lầm và phải nhận 3 bàn thua.

Trên mạng xã hội, một bộ phận lớn CĐV Man City đã lên tiếng chỉ trích HLV Pep Guardiola. Một CĐV lên tiếng cho rằng "Pep Guardiola phải nhận hoàn toàn trách nhiệm cho thất bại này". Một CĐV khác bình luận "Pep Guardiola là kẻ lừa gạt. Tôi tiếc vì mất nhiều thời gian để nhận ra điều này".

Không chỉ CĐV Man City, cựu trung vệ người Anh, Rio Ferdinand cũng rất bất ngờ trước cách lựa chọn đội hình của Pep Guardiola cho trận đấu quan trọng này.

"Garcia từng nói rằng cậu ta không muốn gắn bó lâu dài với Man City. Bạn thử hỏi có bao nhiêu trận chúng ta thấy cả 2 Silva, Mahrez và Foden đều không ra sân? Họ là nguồn sáng tạo của đội bóng này", Ferdinand nhận định.

Phải tới hiệp 2, trong thế trận bế tắc, HLV Guardiola mới tung Riyad Mahrez vào sân. Tiền vệ người Algeria lập tức in dấu giày trong tình huống mà Man City đã gỡ hòa 1-1. Sau đó, ở thời điểm cuối trận, David Silva được tung vào sân nhưng Man City còn quá ít thời gian và không thể lật ngược thế cờ.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.