Đường đua xanh dậy sóng vì doping

Sun Yang chặn đường Scott “dằn mặt”
Sun Yang chặn đường Scott “dằn mặt”
TP - Quá khứ từng sử dụng doping và đời tư đầy rẫy những bê bối đã khiến siêu kình ngư Trung Quốc Sun Yang bị hàng loạt đồng nghiệp tẩy chay tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2019 đang diễn ra ở Gwangju (Hàn Quốc).

Hôm qua, Duncan Scott (Anh) đã trở thành VĐV thứ 2 từ chối bắt tay, đứng chung bục nhận huy chương và chụp hình lưu niệm cùng siêu kình ngư Trung Quốc Sun Yang. Vụ việc xảy ra sau cuộc đua chung kết 200m tự do nam, trong đó Sun Yang về nhất (1’44’’93), bảo vệ thành công tấm HCV tại giải. Katsuhiro Matsumoto của Nhật Bản đoạt HCB (1’45’’22), còn Martin Malyutin của Nga và Ducan Scott cùng chia sẻ HCĐ (1’45’’63).

Thời điểm đó, Sun Yang đã vô cùng tức giận và không giữ được bình tĩnh. Sau khi nhận xong huy chương, VĐV người Trung Quốc đã lao tới chặn đường, chỉ mặt đối thủ người Anh nói: “Tao thắng, còn mày thua”. Scott đáp trả bằng vẻ mặt dửng dưng, cười nhạt, rồi thản nhiên bước tiếp.
Sau vụ việc, Scott cho biết anh muốn ủng hộ kình ngư người Úc Mack Horton, VĐV đã châm ngòi cho làn sóng tẩy chay Sun Yang khi có hành động tương tự Scott sau phần thi nội dung 400m tự do trước đó một ngày. Ban tổ chức giải đã phải cách ly Sun Yang và Horton ở bên ngoài đường đua xanh, sau khi cả hai thể hiện “ghét nhau ra mặt”.

Không chỉ Horton, hàng loạt các nhà vô địch Olympic như Adam Peaty (Anh), Lily King (Mỹ), Melanie Wright (Úc)…đều lên tiếng phản đối Sun Yang dự giải đấu này vì sự công bằng của các VĐV và muốn làm “trong sạch” ở các giải đấu của môn thể thao dưới nước.

Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ thông tin trong một bản báo cáo của Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) rò rỉ cho thấy Sun Yang tự đập vỡ các ống chứa mẫu xét nghiệm khi nhân viên kiểm tra doping đến nhà anh lấy mẫu thử hồi tháng 9 năm ngoái. FINA biết rõ vụ việc nhưng chỉ cảnh cáo kình ngư người Trung Quốc. Tuy nhiên, Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) lại muốn Sun Yang phải chịu án kỷ luật nặng hơn. Sau đó, Toà án trọng tài quốc tế đã ấn định phiên điều trần với Sun Yang vào tháng 9 tới, nhưng khi chưa có một kết luận chính thức, FINA lại “bật đèn xanh” để kình ngư sinh năm 1991 dự Giải vô địch bơi lội thế giới 2019.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa dẫn đến làn sóng tẩy chay Sun Yang, VĐV từng giành 3 huy chương vàng Olympic và 11 lần vô địch thế giới, được cho là do quá khứ từng dính doping. Năm 2014, Sun Yang bị cấm bơi 3 tháng khi kết quả mẫu thử của anh dương tính với chất cấm trimetazidine. Chính VĐV Horton, sau khi hạ Sun Yang giành HCV nội dung 400m tự do tại Olympic Rio 2016, đã gọi đối thủ là “kẻ gian lận chất kích thích”.

Bên cạnh những lùm xùm xùm vì doping, Sun Yang còn nổi tiếng với đời tư đầy rẫy bê bối. Năm 2013, VĐV sinh năm 1991 bị phạt 7 ngày tù giam vì lái xe không bằng lái và đâm vào một chiếc xe buýt. Tại ASIAD 2014, VĐV người Trung Quốc bị tố là chê quốc ca Nhật Bản khó nghe. Năm 2015, anh tiếp tục bị tố các hành động khiếm nhã với nữ VĐV người Brazil Larissa Oliveira.

MỚI - NÓNG