FIFA ví von U23 Việt Nam là ‘ngựa ô’ ở vòng chung kết U23 châu Á

FIFA ví von U23 Việt Nam là ‘ngựa ô’ ở vòng chung kết U23 châu Á
TPO - Trong bài giới thiệu, nhận định về vòng chung kết U23 châu Á 2020, trang chủ FIFA đã ví von U23 Việt Nam là “ngựa ô” bên cạnh Qatar, Uzbekistan.

U23 châu Á là giải đấu lớn đầu tiên năm trong năm 2020 và thu hút sự chú ý đông đảo của người yêu mến bóng đá. Lý do vì ngoài việc so tài cao thấp thông thường, giải đấu năm nay còn là vòng loại xác định 3 đại diện của châu Á giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 bên cạnh chủ nhà Nhật Bản.

Ngay cả trang chủ FIFA cũng có bài giới thiệu, nhận định tổng quan về giải U23 châu Á 2020 trước ngày khai mạc. Đặc biệt, trong bài viết FIFA có những đánh giá rất thú vị về U23 Việt Nam.

FIFA viết: “Cho dù các đội tuyển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iran thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn thì họ cũng không thể xem thường các chú “ngựa ô” như Uzbekistan, Việt Nam và Qatar. 

Uzbekistan và Việt Nam chính là hai đội đã góp mặt trong trận chung kết giải đấu cách đây 2 năm, nơi Uzbekistan giành chiến thắng 2-1 nghẹt thở với bàn thắng đúng ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Họ sẽ có động lực lớn hơn nữa ở giải đấu năm nay vì cơ hội giành vé tham dự Olympic lần đầu tiên trong lịch sử”.

Bên cạnh đó, FIFA cho rằng U23 châu Á 2020 là giải đấu quan trọng với một số HLV tên tuổi như Akira Nishino (Thái Lan), Graham Arnold (Australia), Hajime Moriyasu (Nhật Bản), Felix Sanchez (Qatar) trong nỗ lực tìm kiếm các nhân tố mới cho đội tuyển của các quốc gia này.

Ngoài ra,  FIFA cũng điểm tên một số ngôi sao tiềm năng có thể trở thành tên tuổi lớn ở vòng chung kết như tiền đạo Thái Lan Supachai Jaided, tiền đạo Australia Al Hassan Toure, tiền vệ Bahrain Mohamed Hardan, hậu vệ Uzbekistan Khojiakbar Alijonov, thủ môn Hàn Quốc Song Bumkeun hay thủ quân Iran Omid Noorakfan, tài năng trẻ xuất sắc nhất Nhật Bản Ao Tanaka và UAE Ali Saleh.

MỚI - NÓNG