Filip Nguyễn khát khao cống hiến cho tuyển Việt Nam

Filip Nguyễn khao khát khoác áo đội tuyển Việt Nam
Filip Nguyễn khao khát khoác áo đội tuyển Việt Nam
TP - Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đang chờ đợi phép màu để có thể khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

“Khoác áo đội tuyển Việt Nam là điều tôi không bao giờ từ chối. Hiện tại tôi đang chờ phép màu đó đến với tôi trong tương lai gần”, Filip Nguyễn viết trên trang cá nhân hôm qua. Trước đó, thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam và CH Czech nhiều lần chia sẻ, ước mơ của anh là được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Để hiện thực hoá ước mơ của mình, Filip Nguyễn đã chủ động xin nhập quốc tịch Việt Nam và hiện đang chờ quyết định từ cơ quan chức năng. 

“Tôi sẽ đăng trên fanpage chính thức khi có quyết định cuối cùng của Chính phủ Việt Nam. Hy vọng tất cả người hâm mộ Việt Nam chờ đợi tôi. Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn người hâm mộ”, Filip Nguyễn nói: Thời gian qua, Filip Nguyễn trở về quê hương, tham quan nhiều địa danh nổi tiếng, thưởng thức các món ăn mang hương vị Việt, gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam. Anh cho biết đã có nhiều trải nghiệm thú vị trong khoảng thời gian ở quê hương. 

Bạn thân của Filip Nguyễn, Mạc Hồng Quân, mới đây tiết lộ, Filip đã mời riêng một cô giáo người Việt dạy kèm thời gian qua. Cầu thủ khoác áo Than Quảng Ninh cũng bày tỏ tin tưởng ngày Filip Nguyễn trở về khoác áo tuyển Việt Nam không còn xa bởi “Filip có đầy đủ hồ sơ nhập tịch và nhận được sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)”.

Filip Nguyễn trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Prague, đội bóng số 1 CH Czech và hiện chơi cho Slovan Liberec tại giải Vô địch quốc gia CH Czech. Đội bóng mà Filip khoác áo cũng nằm trong nhóm đội mạnh, thường xuyên cạnh tranh vé dự Europa League nhiều năm qua. Dù chỉ chơi 26/30 trận ở mùa giải 2018/2019, Filip Nguyễn đã giành danh hiệu thủ môn hay nhất giải vô địch quốc gia CH Czech và đội bóng chủ quản đã nhanh tay gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2022.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng Đông Nam Á tăng cường nhập tịch để chạy đua lực lượng, VFF cũng mở cửa đối với các cầu thủ Việt kiều, trong đó Filip Nguyễn được xem là nhân tố sáng giá nhất, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn và khát khao cống hiến.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với vòng loại World Cup vào tháng 10 và sau đó là AFF Cup 2020 vào cuối tháng 11. Trong bối cảnh thủ thành số 1 Đặng Văn Lâm nhiều khả năng không thể dự AFF Cup 2020 cuối năm nay do Thai League đá cùng thời điểm, sự hiện diện của Filip Nguyễn là cần thiết cho HLV Park Hang Seo.

Hiện tại, dấu hỏi lớn nhất là khả năng hòa nhập của thủ thành Việt kiều ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở góc độ xa hơn, nếu thành công với Filip Nguyễn, đó sẽ là cơ sở thuận lợi để bóng đá Việt Nam đón thêm nhiều người con xa xứ tài năng trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.