Floyd Mayweather tái đấu Conor McGregor vì 300 triệu USD

TPO - Floyd Mayweather xác nhận sẽ tái đấu với Conor McGregor, nhưng không phải trên võ đài Boxing mà trong lồng bát giác của môn UFC (võ tự do). Được biết, cái giá để tay đấm mang biệt danh "Độc cô cầu bại" này trở lại võ đài là 300 triệu USD.

Theo tờ Daily Mail, Mayweather đã xác nhận anh “hoàn toàn chắc chắn” trở lại võ đài để so găng một lần nữa với võ sĩ UFC người Ireland Conor McGregor. 

Cụ thể, Mayweather đang thảo luận với kênh truyền hình CBS về các vấn đề thương quyền của trận đấu này. Theo đó, nếu tái đấu Conor McGregor, Mayweather sẽ nhận được thù lao là 300 triệu USD. Võ sĩ người Mỹ tuyên bố: “Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng tôi là Floyd Mayweather. Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn”.

Floyd Mayweather tái đấu Conor McGregor vì 300 triệu USD ảnh 1 Mayweather hạ McGregor trong cuộc tỉ thí trên võ đài quyền Anh năm ngoái.
.

Trước đó, Floyd Mayweather đấu với Conor McGregor theo thể thức quyền Anh trị giá gần 1 tỷ USD hồi tháng 8/2017. Khi đó, tay đấm người Mỹ đã giành chiến thắng knock-out ở hiệp thứ 10. Sau chiến thắng, Floyd Mayweather tuyên bố giải nghệ nhưng gần đây, cả hai võ sĩ đã xúc tiến cho trận tái đấu.

Tuy nhiên, trong một sự kiện mới đây, Conor McGregor đã bị cảnh sát New York (Mỹ) tạm giữ do tấn công chiếc xe chở các thành viên trong đoàn của võ sĩ Khabib Nurmagomedov trước một trận đấu tại New York.

Floyd Mayweather tái đấu Conor McGregor vì 300 triệu USD ảnh 2 Conor McGregor đang bị nhà chức trách cáo buộc tội “hành hung người khác nơi công cộng và có hung khí”.
Nếu bị kết tội, Conor McGregor có thể phải ngồi tù và lỡ trận tái đấu với Mayweather. Nhưng có vẻ như võ sĩ người Ireland sẽ dàn xếp ổn thỏa (nhiều khả năng anh sẽ chịu nộp một khoản phạt lớn) để có thể thoát án tù và đấu với Mayweather.

Trong khi đó, Floyd Mayweather hôm 9/4 đã thoát chết sau một cuộc "tấn công có chủ đích" bằng súng như thông tin từ phía cảnh sát.

Vụ tấn công xảy ra khi tay đấm này cùng những người thân trở về khách sạn InterContinental Buckhead sau một cuộc chơi. Một nhóm đối tượng đã áp sát đoàn xe của Floyd Mayweather và nổ súng. Vụ việc khiến một vệ sĩ của Floyd Mayweather bị trúng đạn ở chân.

Ba chiếc xe của Mayweather phải mất vài phút để cắt đuôi những tay súng trước khi đỗ xuống bệnh viện. Người đàn ông bị thương được cấp cứu nhanh chóng và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

“Chúng tôi tin rằng Mayweather có mặt khi vụ nổ súng diễn ra, nhưng may mắn không bị thương. Theo ghi nhận ban đầu, đây là vụ tấn công có chủ đích”, người phát ngôn Donald Hannah của Sở cảnh sát Atlanta cho biết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.