Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong

Gia Lai chăm chút cho giải

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái qua) thị sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức cho giải. Ảnh: Như Ý
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái qua) thị sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức cho giải. Ảnh: Như Ý
TP - Chiều 19/3, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của địa phương có buổi thị sát và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2021. 

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch dẫn đầu đã có buổi kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức lễ khai mạc tại quảng trường Đại Đoàn Kết; kiểm tra suốt dọc cung đường chạy của Tiền Phong Marathon 2021, trước khi tham dự buổi họp nắm bắt tình hình, đánh giá quá trình chuẩn bị tại Sở VH-TT-DL Gia Lai.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định Tiền Phong Marathon không chỉ là sự kiện thể thao thông thường, mà còn là sự kiện kinh tế và văn hoá. Thông qua giải đấu, chúng tôi có thể quảng bá về du lịch, các danh lam thắng cảnh của địa phương, giới thiệu đặc sản địa phương như cafe, hạt tiêu, măng… Đây là những nhãn hàng có thương hiệu, đảm bảo và uy tín. Tôi hy vọng rằng, thông qua giải, hình ảnh một Gia Lai phát triển, sạch đẹp, an toàn và thân thiện sẽ được giới thiệu tới khách du lịch và vận động viên, đồng thời có thể kích cầu các loại hình dịch vụ của Gia Lai vực dậy sau dịch COVID-19”.

Tiền Phong Marathon 2021 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28/3/2021 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giải đấu do UBND tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 On Sports; hạ tầng digital, mạng xã hội của báo Tiền Phong và Next Media từ 4h30 ngày 28/3.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các thành viên BTC giải đã nghe báo cáo tiến độ triển khai về công tác tổ chức của các đơn vị liên quan về các vấn đề an ninh, y tế, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, môi trường. Sau khi nghe báo cáo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, Gia Lai sẽ chăm chút từng chi tiết, từng công đoạn, để giải đấu diễn ra trọn vẹn, thành công, để bạn bè trong nước và quốc tế nhận thấy Gia Lai là điểm đến an toàn và lý tưởng.

Đại diện BTC giải, bà Trần Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn tới BTC địa phương đã quan tâm sát sao, chia sẻ, phối hợp kịp thời với BTC giải trong mọi công tác chuẩn bị. Các lãnh đạo cao nhất của tỉnh đều góp mặt trong từng buổi họp, đi kiểm tra từng mét đường, khảo sát từng điểm tiếp nước, thùng rác, nhà vệ sinh,…hỗ trợ BTC giải ở mức cao nhất.

Runner có cơ hội giao lưu với cầu thủ, Hoa hậu

Tiền Phong Marathon 2021 quy tụ khoảng 4.500 VĐV, trong đó có hơn 4.200 VĐV phong trào (44 VĐV nước ngoài) và gần 300 VĐV chuyên nghiệp tham gia tranh tài tại Pleiku, Gia Lai từ ngày 26 đến 28/3. Đây là số lượng VĐV kỷ lục tham dự Tiền Phong Marathon trong suốt chiều dài lịch sử 62 năm. Ngày hội chạy bộ năm nay trở nên đặc biệt hơn, thu hút hơn với những điểm nhấn hấp dẫn.

Ngoài tham dự các lễ hội văn hoá, ẩm thực, nông lâm sản, Lễ hội Cồng chiêng để hiểu biết thêm về văn hoá dân tộc của vùng đất Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, du khách và VĐV còn có thể giao lưu với cầu thủ bóng đá CLB HAGL và các Hoa hậu, người đẹp đăng quang những cuộc thi nhan sắc do báo Tiền Phong tổ chức. UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản mời ban huấn luyện và các cầu thủ HAGL tham gia các sự kiện của giải.

Ngoài những hoạt động giải trí, các runner còn có thể tham dự nhiều sự kiện đầy ý nghĩa. Đó là Lễ phát động trồng cây, với thông điệp “Giấc mơ đại ngàn” vì một Việt Nam xanh, cùng hòa nhịp với lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

“Rừng với Gia Lai không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là phát triển kinh tế, phát triển văn hoá. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai sẽ phát động và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ rừng, tái sinh rừng với việc trồng 200 cây thông giống”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.

Một điểm nhấn khác trong chuỗi sự kiện của Tiền Phong Marathon là Lễ thượng cờ trang nghiêm, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì, được thực hiện theo nghi thức quốc gia, sẽ diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, khơi gợi về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Gia Lai chăm chút cho giải ảnh 4  
MỚI - NÓNG