Hà Nam có thể cắt chức HLV trưởng để đội bỏ trận ở giải bóng đá nữ

HLV Nguyễn Thế Cường có thể đối diện án phạt nặng của VFF khi để Phong Phú Hà Nam bỏ trận đấu.
HLV Nguyễn Thế Cường có thể đối diện án phạt nặng của VFF khi để Phong Phú Hà Nam bỏ trận đấu.
TPO - HLV Nguyễn Thế Cường và các nhân liên quan vụ bỏ trận đấu ở giải bóng đá nữ VĐQG cúp Thái Sơn Bắc 2020 có thể đối diện án kỷ luật của địa phương.

Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Tp Hồ Chí Minh I ở giải bóng đá nữ VĐQG  cúp Thái Sơn Bắc 2020, diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo trẻ LĐBĐVN (VFF) hôm 6/10. Phút 89 trận đấu này khi tỉ số đôi bên đang là 1-1, Tp Hồ Chí Minh được hưởng quả phạt 11m sau tình huống số 14 Thuỳ Trang bị ngã trong vòng cấm.

Ở tình huống này, trọng tài Trần Thị Thanh nhận định số 11 Phong Phú Hà Nam đã có động tác “kê” người đối với Thuỳ Trang. Cho rằng bị thổi sai, HLV Nguyễn Thế Cường của Phong Phú Hà Nam đã phản ứng rất dữ dội. Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam cũng bỏ ra ngoài, không thi đấu.

BTC đã nỗ lực thuyết phục Phong Phú Hà Nam trở lại sân nhưng bất thành. Sau gần 30 phút trận đấu bị hoãn lại, trọng tài buộc phải thổi còi cho kết thúc trận đấu.

Hà Nam có thể cắt chức HLV trưởng để đội bỏ trận ở giải bóng đá nữ ảnh 1 Cầu thủ Hà Nam bỏ ra khỏi sân không tiếp tục thi đấu khi cho rằng bị trọng tài xử sai.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 7/10, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nam Phạm Hải Anh cho biết, đã báo cáo lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Nam về vụ việc. Theo ông Hải Anh, trong ngày hôm nay các CLB Phong Phú Hà Nam đã trở về địa phương để chuẩn bị cho các vòng tiếp theo ở giải nữ.

“Chúng tôi có nhận được nhiều thông tin nhưng sẽ nghe báo cáo cụ thể để có hình thức xử lý. Quan điểm của chúng tôi là không bao che, ai sai như thế nào sẽ phải kỷ luật thế đấy, thậm chí nếu cần có thể cắt chức HLV”-ông Phạm Hải Anh cho biết.

Cũng theo ông Phạm Hải Anh, các trường hợp thuộc biên chế viên chức nếu có vi phạm cũng sẽ bị xử lý kỷ luật theo luật viên chức. Ông Phạm Hải Anh cho biết: “Trước mắt chúng tôi sẽ chờ quyết định kỷ luật của VFF. Tuy nhiên tôi cũng hy vọng việc xử lý sẽ mềm mại, hợp tình, hợp lý”.

Dự kiến, 9h sáng nay Ban Kỷ luật VFF sẽ họp xử lý vụ việc của Phong Phú Hà Nam. Đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường chắc chắn bị xử thua 0-3 theo luật. Một số cá nhân như trưởng đoàn và HLV Nguyễn Thế Cường đối diện án kỷ luật của VFF.

MỚI - NÓNG