Vòng 9:

Hà Nội chưa thoát khủng hoảng, Quảng Nam báo động đỏ ở V.League

TP - Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển bị cầm chân trong cuộc đối đầu với “người anh em” SHB Đà Nẵng trên sân Hoà Xuân. Kết quả này khiến cho CLB Hà Nội dậm chân ở vị trí thứ 8 với 12 điểm, bị tụt lại xa dần so với nhóm đầu.

Chấn thương của một loạt trụ cột khiến cho CLB Hà Nội lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng chiều qua. HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn vỏn vẹn 13 cầu thủ, trong đó có tới 3 thủ môn, đủ thể lực để thi đấu. Duy Mạnh, Đình Trọng chấn thương nghỉ thi đấu dài hạn trong khi Pape Omar, Quang Hải đều gặp những vấn đề nhất định về sức khoẻ.

Hà Nội chưa thoát khủng hoảng, Quảng Nam báo động đỏ ở V.League ảnh 1 Hà Nội FC (phải) tụt lại trong cuộc đua tới ngôi vô địch ảnh: Trần Anh

Ở trận đấu hôm qua, Quang Hải có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng ngồi dự bị. Với đội hình vắng nhiều trụ cột, CLB Hà Nội vẫn chiếm thế chủ động trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Kinh nghiệm giúp cho Văn Quyết, Hùng Dũng và Moses dễ dàng giúp đội khách bao trọn khu vực giữa sân. Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng tỏ ra biết mình biết ta khi chủ động lùi thấp đội hình, chờ cơ hội phản công.

Phút 35, Văn Kiên chuyền bóng cho Văn Quyết đánh đầu trong vòng cấm, buộc thủ môn Tuấn Mạnh đẩy ra nhưng Hùng Dũng đã kịp thời ập vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho CLB Hà Nội. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ đội khách không duy trì được lâu. Chỉ 6 phút sau đó, xuất phát từ đường chuyền của Thanh Hải, Văn Long đã bật cao đánh đầu ghi bàn cân bằng tỷ số, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, đội khách tiếp tục gia tăng sức ép. Mặc dù vậy, cơ hội CLB Hà Nội tạo ra không nhiều như trước. Ngay cả khi HLV Chu Đình Nghiêm đã tung cả Quang Hải vào sân, thế trận tấn công của đội khách cũng không có nhiều đột biến. Ngược lại, SHB Đà Nẵng với chiến thuật phản công đã có những cơ hội khá nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Với kết quả này, CLB Hà Nội tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, và đang dần bị nhóm dẫn đầu nới rộng cách biệt. Đây là trận thứ 3 liên tiếp đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm không biết mùi chiến thắng. Sức ép đang dần gia tăng với ông Nghiêm cũng như “ê-kíp” lãnh đạo trẻ của CLB Hà Nội.

Cựu vương rơi xuống đáy bảng

Vòng đấu thứ 9 cũng chứng kiến thất bại của cựu vương Quảng Nam trong trận “chung kết ngược” với Nam Định. Sau vòng 8, Quảng Nam đang đứng thứ 13 với 7 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với Nam Định.

Cuộc đối đầu giữa đôi bên “nóng” ngay từ trước khi bắt đầu với các sự cố lộn xộn trên sân Thiên Trường. BTC chủ nhà bị chỉ trích đã không đảm bảo an toàn, an ninh cho đội khách, để CĐV xuống sân đuổi các thành viên Quảng Nam ở buổi tập của đội bóng này chiều 11/7. Phía bên kia, các CĐV Nam Định cho rằng đội khách đã mang vật lạ vào sân Thiên Trường.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra quyết liệt và hấp dẫn ngay từ đầu. Cả đôi bên đều tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, chỉ Nam Định thành công với pha ghi bàn duy nhất của Tony Agbaji ở phút 55. Chiến thắng trước Quảng Nam đã giúp Nam Định vươn lên vị trí thứ 11 với 9 điểm, đứng trên cả Hải Phòng (9 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (8 điểm). Quảng Nam trong khi đó rơi xuống đáy bảng xếp hạng khi vẫn chỉ có 7 điểm.

Ở trận đấu diễn ra muộn nhất thuộc vòng 9 LS V-League 2020 trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn đã giành chiến thắng 3-0 trước Thanh Hoá qua đó đoạt lại vị trí dẫn đầu từ Tp Hồ Chí Minh. Trên bảng xếp hạng, Sài Gòn FC hiện đang được 19 điểm, hơn Tp Hồ Chí Minh 2 điểm.   

Ngay cả khi HLV Chu Đình Nghiêm đã tung cả Quang Hải vào sân, thế trận tấn công của đội khách cũng không có nhiều đột biến. Ngược lại, SHB Đà Nẵng với chiến thuật phản công đã có những cơ hội khá nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công.

MỚI - NÓNG
Công ty Cát Vạn Lợi khóc ròng vì lo trễ tiến độ giao hàng. Ảnh: U.P
Nghỉ lễ linh hoạt để kịp tiến độ đơn hàng
TP - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người dân được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 27/4 đến 1/5. Để công nhân vừa có thể nghỉ ngơi, vừa đảm bảo tiến độ đơn hàng… đa số các doanh nghiệp (DN) đều phải sắp xếp lại lịch hoạt động sản xuất kinh doanh.