Hà Nội giải thích lý do không sử dụng Quang Hải khi thua Sài Gòn FC

Quang Hải chưa bình phục chấn thương rách cơ háng, khiến CLB Hà Nội không thể đăng ký anh cho trận đấu với Sài Gòn FC.
Quang Hải chưa bình phục chấn thương rách cơ háng, khiến CLB Hà Nội không thể đăng ký anh cho trận đấu với Sài Gòn FC.
TPO - Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu khi CLB Hà Nội gặp Sài Gòn FC ở vòng 7 LS V-League 2020.  

Trận đấu diễn ra lúc 19h15 tối 30/6 trên sân vận động Hàng Đẫy. CLB Hà Nội dù vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn giành quyền kiểm soát bóng trước Sài Gòn FC, tạo được nhiều cơ hội để thắng nhưng không tận dụng thành công.

Điều này khiến đội bóng của bầu Hiển trả giá khi phút 48, Geovane ghi bàn duy nhất giúp Sài Gòn FC giành chiến thắng 1-0. Đây là trận thua thứ 2 của nhà đương kim vô địch trên sân Hàng Đẫy, sau thất bại 0-1 trước SLNA ở vòng 5.

Ở trận đấu hôm qua, CLB Hà Nội gây bất ngờ khi không đăng ký tên Quang Hải trong danh sách thi đấu. Anh được thấy ngồi cùng bạn gái Huỳnh Anh trên khán đài cổ vũ các đồng đội thi đấu.

Hà Nội giải thích lý do không sử dụng Quang Hải khi thua Sài Gòn FC ảnh 1 CLB Hà Nội không tận dụng được cơ hội đã thua trước một Sài Gòn FC chấp nhận chơi tử thủ, thậm chí xù xì để chiến thắng.

Giải thích quyết định này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Quang Hải bị rách cơ háng khi đá trận với Becamex Bình Dương và mới chỉ hồi phục 60-70%. Chính vì vậy chúng tôi không muốn mạo hiểm sử dụng cậu ấy. Sắp tới đội sẽ phải xem cơ địa hồi phục của Quang Hải như thế nào”.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hà Nội đã thua Sài Gòn FC vì không tận dụng được cơ hội. Bên cạnh đó, đội cũng vắng nhiều trụ cột như Đình Trọng, Omar, Văn Đại...Các cầu thủ như Văn Quyết, Thành Lương phải thi đấu nhiều, ảnh hưởng tới phong độ.

Sau 7 vòng, CLB Hà Nội hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém đội đầu bảng Tp Hồ Chí Minh 4 điểm.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.