Hà Nội và Phong Phú Hà Nam tranh ngôi hậu Cúp quốc gia

Hà Nội và Phong Phú Hà Nam tranh ngôi hậu Cúp quốc gia
TPO - Trong lượt trận cuối vòng bảng chiều 28/5, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam đều thắng áp đảo và giành vé vào chơi trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia- cúp LS 2019.

Trên lý thuyết, ở bảng A, Hà Nội chỉ cần 1 trận hoà nhẹ nhàng trước trẻ TP.HCM là đủ để có được tấm vé đầu tiên dự trận chung kết giải nữ Quốc gia – cúp LS 2019. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Anh Tuấn vẫn đặt ra mục tiêu có 3 điểm tối đa khi sử dụng khá nhiều cầu thủ trụ cột trên hàng công như đội trưởng Hải Yến, Nguyễn Thị Huế, Thanh Nhã, Bùi Thị Trang…

Đúng như dự đoán, Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 4-0 trước đội trẻ TP.HCM. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô dẫn đầu bảng với 6 điểm, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết giải nữ Cúp Quốc gia – cúp LS 2019.

Ở bảng B, Hà Nam cũng làm được điều tương tự sau chiến thắng 5-0 trước TP.HCM 2.

Sơn La sớm có tấm vé vào tranh hạng ba của bảng A, sau khi đánh bại trẻ TP.HCM ở lượt đấu trước. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh hiệu số giữa Thái Nguyên và TP.HCM 2 ở bảng B.

Chỉ cần thua dưới 5 bàn và không nhận thêm thẻ phạt, đội bóng của thành phố mang tên Bác sẽ đứng thứ 2 và giành vé vào tranh HCĐ. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu, họ thua ứng viên vô địch nữ Hà Nam đúng 5 bàn.

Kết quả này đẩy TP.HCM 2 và Thái Nguyên có cùng 1 điểm, hiệu số -10 và đều nhận một thẻ vàng. Theo điều lệ, 2 đội phải bốc thăm phân hạng do không gặp nhau ở lượt đấu cuối. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào chiều 29/5 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đội có vé trong lễ bốc thăm sẽ tranh HCĐ cùng Sơn La. Đội thua đá phân hạng 5-6 cùng trẻ TP.HCM. Các trận đấu phân hạng diễn ra chiều 31/5.

MỚI - NÓNG