Hạ PSG, M.U nhận bao nhiêu tiền thưởng từ UEFA?

Niềm vui của các cầu thủ M.U.
Niềm vui của các cầu thủ M.U.
TPO - Nhờ chiến tích loại PSG để giành vé vào vòng tứ kết Champions League, M.U đã chắc chắn bỏ túi 10,5 triệu euro từ UEFA. Số tiền này nhiều hơn 1 triệu euro so với những đội góp mặt ở vòng tứ kết Champions League mùa trước.

Rạng sáng nay, M.U có chiến thắng ngoạm mục 3-1 trước PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League ngay trên sân đối phương, qua đó cân bằng tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận và giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Nhờ chiến tích có mặt ở tứ kết, “Quỷ đỏ” đã bỏ túi thêm một số tiền thưởng không hề nhỏ từ Ban tổ chức giải đấu.

Cụ thể, M.U đã chắc chắn bỏ túi thêm 10,5 triệu euro từ UEFA. Con số này nhiều hơn 1 triệu euro so với những đội góp mặt ở vòng tứ kết Champions League mùa trước. Trước đó, “Quỷ đỏ” đã bỏ túi 15,25 triệu euro nhờ góp mặt ở vòng bảng. Thêm vào đó là 9,8 triệu euro nhờ thành tích thắng 3, hòa 1 và thua 2. Khi có mặt ở vòng 1/8, họ có thêm 9,5 triệu euro tiền thưởng.

Như vậy, tính tới lúc này, M.U đã có tổng cộng 45,05 triệu euro từ UEFA. Vẫn chưa biết đối thủ sắp tới của “Quỷ đỏ” là ai ở vòng 8 đội mạnh nhất, nhưng nếu tiếp tục làm nên kỳ tích và vào bán kết thì họ sẽ nhận thêm số tiền thưởng là 12 triệu euro.

Được biết, đội nào vào đến chung kết thì chắc chắn sẽ có thêm số tiền thưởng là 15 triệu euro và nếu vô địch họ nhận thêm 3,5 triệu euro nữa (tổng số tiền thưởng cho các đội mùa này lên tới hơn 1,950 tỷ euro). Mùa trước, Real Madrid cũng đã bỏ túi gần 100 triệu euro sau khi bước lên đỉnh vinh quang lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên mới đây đội bóng này đã hóa cựu vương khi bị hạ bởi Ajax. Do bị loại sớm ở mùa này, nên tổng số tiền Real Madrid nhận về từ UEFA chỉ vào khoảng 46 triệu euro (chưa bao gồm tiền bản quyền truyền hình).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.