Hạ Van Dijk và vượt Ronaldo, Messi lập kỳ tích lịch sử

Lionel Messi lần đầu tiên giành giải FIFA The Best 2019.
Lionel Messi lần đầu tiên giành giải FIFA The Best 2019.
TPO - Đánh bại cả Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo, Lionel Messi đã giành chiến thắng tại giải FIFA The Best 2019, qua đó trở thành cầu thủ thành công nhất lịch sử của FIFA trên phương diện danh hiệu cá nhân.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất  - FIFA The Best 2019 là sự cạnh tranh của 3 cái tên Lionel Messi, Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo. Và trong buổi lễ diễn ra vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam), chủ nhân của danh hiệu cao quý trên này đã lộ diện. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lionel Messi mới là cái tên được vinh danh ở hạng mục FIFA The Best 2019.

Trước đó, Virgil van Dijk mới là cái tên được giới chuyên môn dự đoán sẽ được xướng tên trong buổi lễ diễn ra vào rạng sáng 24/9.

Trung vệ người Hà Lan đóng vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch UEFA Champions League của Liverpool và vị trí Á quân Premier League. Ở cấp độ quốc tế, Van Dijk là đầu tàu đưa đội tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết Nations League 2019 và chỉ chịu thua trước một Bồ Đào Nha có phong độ cực cao.

Theo chiều ngược lại, Messi tuy trải qua một mùa giải ấn tượng với 51 bàn sau 50 lần ra sân trong màu áo Barcelona nhưng xét về tầm ảnh hưởng cũng như những danh hiệu đạt được, "M10" vẫn còn kém xa so với trung vệ số 4 người Hà Lan.

Được biết, đây là lần đầu tiên Messi giành giải The Best của FIFA kể từ khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới tạo ra giải thưởng này vào năm 2016. Tuy nhiên, tiền thân của FIFA The Best là giải thưởng "Cầu thủ hay nhất năm" và Quả bóng Vàng FIFA đã ghi nhận siêu sao người Argentina chiến thắng 5 lần trong các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015.

Cùng với giải thưởng The Best vừa được nhận, Messi đã lập kỷ lục 6 lần giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất năm" do FIFA trao tặng, vượt qua Cristiano Ronaldo (5 lần), qua đó trở thành cầu thủ thành công nhất lịch sử của FIFA trên phương diện danh hiệu cá nhân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.