HAGL 'bác' tin Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn được CLB Thái chào mời

 HAGL 'bác' tin Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn được CLB Thái chào mời
TP - Giám đốc điều hành (GĐĐH) kiêm Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết đội bóng Phố Núi chưa nhận được lời mời nào từ Thai League dành cho bộ ba ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn.

Trước đó, người hâm mộ Việt Nam đã xôn xao sau khi tờ Fox Sports Asia đưa tin, CLB Bangkok United đã để mắt tới ba tuyển thủ quốc gia Việt Nam là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn và muốn ký hợp đồng với cả 3 học trò cưng của HLV Park Hang Seo. Thông tin này được đích thân trợ lý HLV của CLB, Panupong Wongsa xác nhận trên tờ báo này.

“Xuân Trường là một cầu thủ thông minh. Cậu ấy không thành công ở Buriram United bởi thiếu thể lực để đáp ứng yêu cầu chiến thuật của đội bóng đó. Buriram luôn ưa thích những tiền vệ cơ bắp để áp đảo tuyến giữa đối phương. Tôi tin Bangkok United mới là bến đỗ thích hợp với Xuân Trường.

Chúng tôi cũng muốn có cả Công Phượng và Văn Toàn. Cả hai đều là mẫu cầu thủ nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn. Bangkok United sẽ để tâm đến họ cho đến kỳ chuyển nhượng kế tiếp”, ông Panupong Wongsa nêu lý do muốn có chữ ký của bộ ba tuyển thủ Việt Nam với Fox Sports Asia.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, Giám đốc điều hành (GĐĐH) kiêm Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, đội bóng Phố Núi chưa nhận được lời mời nào từ phía CLB Thái Lan: “Chúng tôi chỉ biết thông tin CLB Bangkok United để mắt tới Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn thông qua giới truyền thông chứ chưa nhận được lời mời chính thức nào”. Ông Nguyễn Tấn Anh đồng thời cho biết, HAGL đang trong cuộc đua trụ hạng và đội bóng phố Núi hiện không muốn bàn đến vấn đề này.

Hiện tại, Công Phượng hiện đang chơi bóng ở Bỉ, khoác áo CLB Sint Truidense theo hợp đồng cho mượn 1 năm. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1995 ít có cơ hội ra sân. Trong khi đó, Xuân Trường cũng vừa trải qua nửa đầu mùa 2019 chơi cho Buriram United (Thai League) nhưng không thành công. Bầu Đức phải rút anh về thi đấu cho HAGL ở giai đoạn 2 V-League 2019.
Trong ba cầu thủ này, duy nhất Văn Toàn chưa ra nước ngoài thi đấu. Tiền đạo gốc Hải Dương đang có phong độ cao tại V-League 2019 khi luôn nằm top “vua phá lưới nội”. Anh hiện có 7 pha lập công, chỉ kém người dẫn đầu Hồ Tuấn Tài (SLNA) đúng 1 bàn.

Bangkok United là đương kim Á quân Thai League mùa giải 2018. Đây là đội bóng mà những tuyển thủ Thái Lan như Manuel Bihr, Tristan Do hay Sanrawat Dechmitr đang thi đấu. Hiện tại, đội bóng này đang đứng thứ 4 tại Thai League 2019 sau 25 vòng đấu.

Nếu một trong ba cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL gia nhập Bangkok United thì đây sẽ là màn hội ngộ đặc biệt giữa các tuyển thủ Việt Nam với người đồng đội Đặng Văn Lâm đang thi đấu cho Muangthong United.

Thành công của bóng đá Việt Nam trong gần hai năm qua đã giúp nhiều tuyển thủ Việt Nam “lọt vào mắt xanh” của các CLB nước ngoài. Mới đây nhất, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC đã đầu quân cho CLB Heerenveen (Hà Lan) với bản hợp đồng cho mượn 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt, đồng thời nhận mức lương trước thuế khoảng 450.000 euro/năm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.