HAGL đưa Lương Xuân Trường trở lại V-League

Lương Xuân Trường sẽ trở lại V-League sau 2 năm làm bạn với băng ghế dự bị ở K-League. Ảnh: VSI.
Lương Xuân Trường sẽ trở lại V-League sau 2 năm làm bạn với băng ghế dự bị ở K-League. Ảnh: VSI.
TP - Hợp đồng của Lương Xuân Trường với Gangwon United (Hàn Quốc) đã hết hạn và nếu không có gì thay đổi, HAGL sẽ đưa anh trở lại thi đấu tại V-League 2018. Anh được chờ đợi sẽ là sự bổ sung quan trọng cho đội bóng phố núi.

Năm 2016, Lương Xuân Trường đầu quân cho Incheon United ở K-League với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chơi bóng ở giải đấu hàng đầu của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong mùa giải đầu tiên, Xuân Trường chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 trận. Dù được đánh giá cao ở tố chất kỹ thuật và đặc biệt là nhãn quan chiến thuật, thể lực của Xuân Trường tỏ ra đuối so với các đồng nghiệp K-League. Để đảm bảo cơ hội thi đấu của Xuân Trường tốt hơn, hết mùa giải đầu tiên HAGL đã để anh chuyển sang khoác áo Gangwon United. Mặc dù vậy trong cả năm 2017, anh cũng chỉ được ra sân 3 trận, thậm chí ít hơn cả khi còn chơi ở Incheon United.

Việc phải ngồi dự bị quá lâu, ít được thi đấu đã ảnh hưởng đáng kể tới phong độ của Lương Xuân Trường. Năm 2016, tiền vệ HAGL được triệu tập vào ĐTQG của HLV Nguyễn Hữu Thắng dự tranh AFF Cup 2016. Đây là giải đấu Xuân Trường thi đấu đặc biệt nổi bật. Tiền vệ quê Tuyên Quang đóng vai “mở khóa” cho đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu khó khăn. Các đường kiến tạo từ xa của Xuân Trường có khả năng “xé” hàng phòng ngự của nhiều đội bóng. Phong độ ấn tượng này trên góp phần không nhỏ giúp tiền vệ HAGL đoạt danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2016.

Tuy nhiên, qua năm 2017, đặc biệt giai đoạn gần đây, phong độ của Lương Xuân Trường giảm rõ rệt. Tại SEA Games 29 diễn ra hồi tháng 8 tại Malaysia, dù vẫn đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ U22 Việt Nam, màn trình diễn của Xuân Trường không thực sự xuất sắc như chờ đợi. Ở các trận đấu cho đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2019, anh cũng chơi dưới sức, không tạo được ấn tượng.

Gần nhất tại cúp giao hữu M150 ở Buriram (Thái Lan), giới chuyên môn đã phải báo động về phong độ sa sút của Lương Xuân Trường. Cho tới gần đây, phong độ của tiền vệ HAGL mới được cải thiện, nhưng vẫn chưa đảm bảo sự yên tâm cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo thông tin từ HAGL, đội bóng phố núi hiện đã lên kế hoạch đưa Lương Xuân Trường trở về Việt Nam, và sẽ thi đấu ở V-League 2018. Đây sẽ là một sự bổ sung tốt cho HAGL sau khi đội bóng phố núi vừa đưa về GĐKT người Hàn Quốc Chung Hae Seong. Dưới sự dẫn dắt của cựu trợ lý HLV lừng danh Guus Hiddink, HAGL đã thắng 3 trận, hòa 1 trận trong 5 trận cuối cùng của V-League 2017. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh hôm qua cho biết: “Nếu có lời đề nghị nào thực sự hấp dẫn, chúng tôi sẽ cân nhắc để Lương Xuân Trường chơi bóng ở nước ngoài. Trường hợp ngược lại, CLB sẽ đưa Xuân Trường về nước để thi đấu V-League 2018. Cậu ấy luôn là một phần quan trọng của HAGL”.

Ở mùa giải 2018, HAGL theo mục tiêu do HLV Chung Hae Seong đặt ra, sẽ phấn đấu lọt vào tốp 7 V-League. Để phục vụ mục tiêu này, đội bóng phố núi dự kiến sẽ tăng cường thêm ngoại binh ở các vị trí tiền vệ và tiền đạo. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, bên cạnh đó bộ khung cũ gồm các gương mặt trẻ của HAGL sẽ tiếp tục được trọng dụng. “Chúng tôi hy vọng với HLV Chung Hae Seong, đội bóng có thể thi đấu tốt hơn ở mùa giải tới. Định hướng của CLB là vẫn nỗ lực chơi tốt, duy trì lối đá đẹp mắt để phục vụ người hâm mộ. Thực sự giai đoạn vừa qua HAGL gặp những khó khăn, nhưng chúng tôi may mắn luôn được CĐV đồng hành và ủng hộ”-ông Nguyễn Tấn Anh nói.

Với những gương mặt được yêu mến như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh… các trận đấu của HAGL ở mùa giải 2018 hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn.

MỚI - NÓNG