HAGL thảm bại, cộng đồng mạng tiếc cho Tuấn Anh

Tuấn Anh bất lực trước sức mạnh của CLB Hà Nội. Ảnh: Zing.
Tuấn Anh bất lực trước sức mạnh của CLB Hà Nội. Ảnh: Zing.
TPO - Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Nguyễn Tuấn Anh sau khi HAGL thảm bại trước CLB Hà Nội.

Ở vòng 3 V-League 2020, HAGL đã thua CLB Hà Nội 0-3 trên sân Hàng Đẫy trong thế trận lép vế hoàn toàn. Thất bại này một lần nữa cho thấy đẳng cấp của HAGL hiện tại kém xa nhà ĐKVĐ cho dù đội bóng Phố Núi sở hữu không ít tuyển thủ quốc gia.

Trong 90 phút tại Hàng Đẫy, các cầu thủ HAGL đã chơi hết sức mình nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của đối thủ. Hình ảnh đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh vung tay “than trời” ở cuối trận minh họa rõ nét cho sự bất lực của HAGL.

Cũng chính vì hình ảnh này, không ít người hâm mộ bóng đá Việt cảm thấy tiếc nuối cho Tuấn Anh. Trên mạng xã hội, một số người chung quan điểm cho rằng Tuấn Anh nên rời HAGL đến một đội bóng mạnh hơn, có khả năng cạnh tranh danh hiệu ở V-League cũng như Cúp Quốc gia.

Một người nêu quan điểm: “Tôi mong Tuấn Anh được ra đi tìm đội bóng mới, xem thấy tội Tuấn Anh quá. Về Hà Nội thì tuyệt vời nhỉ?”.

Chủ đề này lập tức hưởng ứng, một người khác bình luận: “Tuấn Anh không thể nào gánh nổi cả đội. Áo HAGL đã quá chật với cậu ấy”.

Một người khác cho rằng không chỉ Tuấn Anh mà các tài năng khác của HAGL cũng nên ra đi để mạnh mẽ hơn: “Tuấn Anh cần đi, nếu không thì HAGL cần một cuộc cách mạng ở thượng tầng, các cầu thủ HAGL quá thiếu cá tính và thiếu mạnh mẽ. Tôi thấy tiếc cho Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Toàn, khi đến những người lãnh đạo CLB cũng không có lửa”.

Một người khác hưởng ứng viễn cảnh Tuấn Anh đá cặp cùng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng. Anh nói: “Tuấn Anh về Hà Nội đá mỏ neo thì đội bóng nào chịu được. Cặp Tuấn Anh - Hùng Dũng của đội tuyển về chung một đội thì tốt cho tất cả”.

Tuy nhiên, ý kiến này vấp phải không ít quan điểm trái chiều. Nhiều người cho rằng Tuấn Anh khó lòng chen chân vào tuyến giữa của Hà Nội. Theo họ, nếu rời HAGL, tiền vệ gốc Thái Bình nên đến các đội bóng giàu tham vọng khác như CLB TP.HCM.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.