Hàng công vô duyên, Malaysia hòa Thái Lan ở bán kết lượt đi

Malaysia không thể có chiến thắng trước Thái Lan.
Malaysia không thể có chiến thắng trước Thái Lan.
TPO - Chơi ép sân, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng trong một ngày mà các chân sút vô duyên, chủ nhà Malaysia đã không thể có chiến thắng trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Trận bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia có lợi thế sân nhà, thậm chí lợi thế của họ còn tăng cao khi sân Bukit Jalil có sức chưa tới gần 90.000 CĐV. Sự cuồng nhiệt, bầu không khí nóng bỏng mà các CĐV tạo ra đã giúp các cầu thủ chủ nhà chơi đầy hưng phấn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã dồn lên ép sân đội tuyển Thái Lan.

Cơ hội đầu tiên đến với chủ nhà ngay từ phút thứ 5. Tuy nhiên, Safawi Rasid ở tư thế không ai kèm trong vòng 16m50, lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.
Safawi Rasid còn có một cơ hội khác ở phút thứ 20 nhưng cú đá chân trái ở góc hẹp của anh không thắng được thủ môn Thái Lan.
Sáu phút sau đó, Sumareh có một cơ hội vàng khi đối mặt thủ môn Thái Lan. Tuy nhiên, cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan cho thấy họ là một đội bóng đẳng cấp thực sự tại Đông Nam Á khi phòng ngự chặt chẽ và thường xuyên có những pha phản công đáng chú ý. Những Adisak Kraisorn, Supachai Jaided và Nurul Sriyankem không ít lần khiến các CĐV Malaysia thót tim, với các pha kết thúc.

Bước vào hiệp 2, thế chủ động thuộc về Malaysia. Các cơ hội mà đội bóng áo vàng tạo ra cũng là rất nhiều. Vấn đề là khâu dứt điểm cuối cùng, họ lại không thể mang niềm vui tới cho các CĐV. Trong đó đáng tiếc nhất là cú bắt vô lê cận thành của Talaha ở phút thứ 66 đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Thái Lan.

90 phút trận bán kết lượt đi khép lại, Malaysia và Thái Lan hòa nhau 0-0 trong sự nuối tiếc của các CĐV chủ nhà, khi đội bóng của họ chơi ép sân, cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn.

Theo chiều ngược lại, Thái Lan thực sự hài lòng khi giữ sạch lưới trong chuyến đi tới Bukit Jalil. Trận lượt về trên sân nhà vào ngày 5/12 tới đây, họ sẽ có nhiều lợi thế hơn hẳn.

Đội hình thi đấu của hai đội:

+ Malaysia: Farizal Marlias, Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad, Syazwan Andik (Nazirul Naim 72’), Mohamadou Sumareh (Ahmad Hazwan Bakri 64’), Syamer Kutty Abba, Akram Mahinan, Safawi Rasid, Norshahrul Idlan Talaha, Zaquan Adha (Shahrel Fikri Fauzi 81’).

+ Thái Lan: Chatchai Budprom, Mika Chunuonsee, Chalermpong Kerdkaew, Pansa Hemviboon, Korrakod Wiriyaudomsiri, Thitipan Puangchan, Tanaboon Kesarat, Nurul Sriyankem (Pakorn Prempak 59’), Sanrawat Dechmitr, Supachai Jaided (Pokklaw Anan 46’), Adisak Kraisorn (Chananan Pombuppha 90’).

MỚI - NÓNG