“Hạt tiêu” Nguyễn Thị Oanh giành giải vận động viên tiêu biểu 2019

Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2019 dù phải đối đầu với những "đối thủ" rất mạnh như Ánh Viên, Huy Hoàng ở môn bơi lội ảnh: H.M
Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2019 dù phải đối đầu với những "đối thủ" rất mạnh như Ánh Viên, Huy Hoàng ở môn bơi lội ảnh: H.M
TP - Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh, người đoạt 3 HCV ở SEA Games 30, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn danh hiệu vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Cuộc bầu chọn danh hiệu vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019 khép lại với nhiều bất ngờ. Theo đó, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã vượt qua những ứng viên nặng ký khác như Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi để đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Cô gái quê Bắc Giang đạt 846 điểm, hơn Ánh Viên (hạng nhì, 772 điểm), Huy Hoàng (hạng ba, 704 điểm).

Tại Sea Games 30, Nguyễn Thị Oanh thi đấu 3 nội dung rất khó là 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật - những nội dung được đánh giá là khốc liệt trên đường chạy, thì vô địch cả ba. Cô thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung thi cuối cùng, ở trạng thái “sức tàn lực kiệt”. Bên cạnh những tấm HCV danh giá, Nguyễn Thị Oanh còn để lại ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ bởi ý chí và nghị lực phi thường trên đường chạy. Cô gái nhỏ nhắn chỉ cao 1m48 và nặng có 46 kg này đoạt ngôi vô địch nội dung chạy 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật trong một ngày. Vì thế, dù thành tích có phần kém Huy Hoàng và Ánh Viên, nhưng Nguyễn Thị Oanh được đánh giá cao nhờ nghị lực và tinh thần truyền cảm hứng.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 VĐV tiêu biểu thuộc về Nguyễn Quang Hải (bóng đá nam, hạng 4); Đỗ Hùng Dũng (bóng đá nam, hạng 5); Vương Thị Huyền (cử tạ, hạng 6), Lý Hoàng Nam (quần vợt, hạng 7), Lê Thanh Tùng (TDDC, hạng 8), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, hạng 9), Đinh Phương Thành (TDDC, hạng 10).

Tại cuộc bầu chọn huấn luyện viên tiêu biểu, HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 428 điểm. Năm 2019, HLV Đức Chung dẫn dắt tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup và HCV SEA Games. Theo sau là HLV Nguyễn Hoàng Vũ (Cần Thơ) - người huấn luyện kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Trần Tấn Triệu, Phạm Thanh Bảo đoạt 5 HCV, 3 HCB, phá 3 kỷ lục SEA Games, đạt 1 chuẩn A Olympic tại SEA Games 30. Vị trí thứ ba thuộc về HLV Trần Văn Sỹ (Thanh Hóa), người huấn luyện VĐV Nguyễn Thị Oanh và tổ trung bình - dài của điền kinh Việt Nam giành 5 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ SEA Games 30.

Ở hạng mục vận động viên khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2019, Cao Ngọc Hùng (điền kinh) dẫn đầu với 572 điểm. Anh thi đấu tốt tại giải vô địch thế giới và giành vé đến Paralympic Tokyo 2020. HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh) nhận danh hiệu huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2019.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.