Hậu King’s Cup 2019: Người Thái nổi nóng vì ‘vỡ mộng phục thù’

Các CĐV Thái Lan lên tiếng chỉ trích đội nhà vì để thua 2 trận tại King's Cup 2019.
Các CĐV Thái Lan lên tiếng chỉ trích đội nhà vì để thua 2 trận tại King's Cup 2019.
TPO - Rất nhiều CĐV Thái Lan đã không thể giữ bình tĩnh và lên tiếng chỉ trích đội nhà vì thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai không chỉ về bét tại King’s Cup 2019, mà còn phải nhận thêm những trận thua cay đắng ngay trên sân nhà.
King’s Cup 2019 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Curacao sau khi đội bóng này đánh bại được đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết với tỷ số 5-4 trên loạt sút luân lưu cân não. Trước đó, sau 90 phút thi đấu, đôi bên cầm hòa nhau với tỷ số 1-1.

Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan lại về bét với thành tích toàn thua, không ghi được bàn nào và để lọt lưới 2 bàn. Còn Ấn Độ về đích thứ 3 nhờ vào việc đánh bại chính đội chủ nhà trong trận tranh hạng 3.

Chứng kiến điều này, rất nhiều CĐV Thái Lan đã không thể giữ được bình tĩnh. Thậm chí, nhiều người còn thẳng thừng chỉ trích thầy trò HLV Sirisak vì làm “mất mặt” đội bóng.

Cụ thể, một vài CĐV đã chỉ trích: “Chúng ta mời Việt Nam và Ấn Độ đến để phục thù cho những trận thua trước đây, nhưng rồi chúng ta lại chẳng có được quả ngọt, mà còn chuốc thêm sự cay đắng. Toàn thua và không ghi được bàn nào đã cho thấy chúng ta thất bại thảm hại.”

Trong khi đó, một số CĐV khác lại cho rằng: “Thái Lan về thứ 4 trong giải đấu chỉ có 4 đội và nó diễn ra trên chính quê hương của mình. Đây chính là thất bại cay đắng nhất bởi nó không chỉ là những trận thua, mà nó còn khiến các fan đánh mất lòng tin với đội bóng.”

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, Thái Lan nên đổi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá và HLV trưởng nhằm giúp đội bóng vượt qua “kỷ nguyên đen tối” này.
Theo Siam Sports
MỚI - NÓNG