HCV SEA Games không giúp bóng đá nữ bớt buồn

Các cầu thủ nữ TPHCM ăn mừng danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp trước khán đài trống vắng khán giả. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ nữ TPHCM ăn mừng danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp trước khán đài trống vắng khán giả. Ảnh: VSI.
TP - Chiều 3/12, giải VĐQG nữ cúp Thái Sơn Bắc 2017 khép lại với trận Chung kết giữa chủ nhà Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh I.

Phút 20 của trận đấu, Vũ Thị Thuý dứt điểm chính xác đưa chủ nhà Hà Nam vươn lên dẫn 1-0. Trước đó, thế trận giữa đôi bên diễn ra khá giằng co. TP Hồ Chí Minh I kiểm soát bóng nhiều và tổ chức tấn công tốt hơn, nhưng không tạo được nhiều cơ hội. Trong khi đó, Hà Nam chủ động chơi phòng ngự, phản công nhanh.

Chỉ 4 phút sau khi bị dẫn điểm, TP Hồ Chí Minh I có bàn cân bằng tỉ số. Xuất phát từ tình huống treo bóng của Bảo Châu, Hồng Nhung đã đánh đầu phản lưới nhà do va chạm với đồng đội. Trong thời gian còn lại của trận đấu, hai đội vẫn thi đấu rất quyết liệt, cả hai cùng tạo được một số cơ hội nhưng không bên nào tận dụng thành công. Trận đấu buộc phải nhờ loạt luân lưu 11m để phân định thắng thua. Rốt cuộc, TP Hồ Chí Minh I đánh bại chủ nhà với tỉ số 4-3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-4, đoạt chức vô địch. Đây là cúp vô địch thứ 7 của TP Hồ Chí Minh I tại giải VĐQG nữ. Hiện, Hà Nội I vẫn giữ kỷ lục về số lần vô địch với 10 lần đăng quang.

Ở trận chung kết hôm qua giữa Phong Phú Hà Nam với TP Hồ Chí Minh I, số lượng CĐV đến sân Hà Nam tăng lên đáng kể so với những trận đấu trước đó, nhưng cũng chỉ khoảng hơn 5.000 người, theo thống kê của BTC giải. Giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc được tổ chức trên 2 sân Thiên Trường (Nam Định) và Hà Nam. Nhiều trận đấu của giải, số CĐV đến sân chỉ vài chục người, có trận vỏn vẹn…20 CĐV, hầu hết đều là người già, đã nghỉ hưu hoặc trung niên có nhiều thời gian rảnh rỗi.

SEA Games 29, đội tuyển nữ giành HCV trong khi đội U22 bị loại từ vòng đấu bảng. Nhiều ý kiến đã chỉ trích đội nam, đồng thời kêu gọi VFF phải đầu tư mạnh cho bóng đá nữ. Một lãnh đạo cấp cao VFF hôm qua than thở: “Không phải chỉ Việt Nam mà trên thế giới, bóng đá nữ luôn ít được quan tâm hơn so với bóng đá nam. Nên việc vận động tài trợ cho bóng đá nữ rất khó khăn, trong khi VFF không thể cứ lấy tiền ngân sách để đầu tư”. Theo vị này, do thiếu kinh phí nên việc tổ chức giải nữ phải nhờ cả vào doanh nghiệp của ông bầu Trần Anh Tú, ủy viên Thường trực VFF. Tiền ít nhưng trong năm 2017, VFF đã đầu tư khá mạnh cho đội tuyển nữ với mục tiêu giúp đội thi đấu tốt tại SEA Games 29.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).