Hé lộ 7 sao trẻ trong danh sách tuyển Thái Lan đấu Việt Nam

HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan.
HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan.
TPO - Theo tờ Siam Sport, HLV Akira Nishino đã đăng ký danh sách 30 tuyển thủ Thái Lan tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào 5/9 tới. Trong số này, có 7 tài năng trẻ được coi là tương lai của bóng đá Thái Lan.

Ngày 18/8 là hạt cuối Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải nộp danh sách 30 cầu thủ sẽ gọi tập trung, chuẩn bị cho loạt trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (gặp Việt Nam ngày 5/9).

Theo thông tin từ tờ Siam Sport, HLV Akira Nishino đã có cho mình danh sách ưng ý nhất và trong số này, ngoài những 3 ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan, còn có sự hiện diện của hầu hết những cầu thủ người Thái Lan nổi bật tại Thai-League, cũng như 7 gương mặt trẻ đầy tài năng.

Theo tiết lộ từ Siam Sport, 7 gương mặt trẻ ở độ tuổi dưới 22 được HLV Akira Nishino triệu tập vào danh sách đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam gồm Jaroensak Wonggorn (Samut Prakan City), anh em Supachok - Supanat và Supachai Jaided (Buriram), Anon Amornlerdsak (Bangkok United), Jaturapat Satham (Chainat Hornbill), Eakkanit Punya (Chiangrai United).

Những cầu thủ trẻ nói trên chính là lứa cầu thủ từng thua U23 Việt Nam 0-4 ở vòng loại U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, chiến thắng đó không có nghĩa các tài năng trẻ Việt Nam vượt trội đối thủ. Trận đấu ngày 5/9 tới nếu có cầu thủ trẻ xứ Chùa Tháp được sử dụng thì đấy chắc chắn cũng sẽ là các nhân tố cực kì nguy hiểm mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải cảnh giác tối đa.

Được biết ở cuộc đối đầu sắp tới, HLV Akira Nishino sẽ có trong tay gần như tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan. Theo chiều ngược lại, HLV Park Hang Seo đang phải đau đầu với những vấn đề ở hàng thủ. Những gương mặt được ông ưa thích sử dụng như Đình Trọng, Trọng Hoàng hay Văn Hậu đều dính chấn thương nặng và sẽ nghỉ thi đấu dài hạn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.