Hé lộ lý do Haaland đồng ý gia nhập M.U nhưng đột ngột quay lưng vào phút chót

Erling Haaland đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Dortmund.
Erling Haaland đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Dortmund.
TPO - Tháng 1/2020, Erling Haaland đã đồng ý gia nhập M.U từ Red Bull Salzburg, thế nhưng vào phút chót, anh lại quay lưng với “Quỷ đỏ” và khoác lên mình màu áo của Dortmund. Lý do là vì đội chủ sân Old Trafford chỉ đá tại Europa League thay vì Champions League.

Rời Molde và gia nhập Red Bull Salzburg vào hè 2019, Erling Haaland nhanh chóng khiến làng bóng đá châu Âu phải kinh ngạc khi ghi tới 28 bàn chỉ sau 22 lần ra sân. Phong độ ấn tượng của tài năng trẻ 19 tuổi này khiến hàng loạt đại gia thèm muốn. Từ M.U, Dortmund, Barcelona, Chelsea, Man City, Real Madrid... đều cho người chèo kéo Erling Haaland.

Ban đầu, Erling Haaland nghiêng về phía M.U, thậm chí còn đạt được những thỏa thuận cá nhân để gia nhập sân Old Trafford. Thế nhưng vào phút chót, tài năng trẻ người Na Uy đã ra một quyết định khác. Cụ thể, anh hủy bỏ thỏa thuận với M.U và nhanh chóng khoác lên mình màu áo của Dortmund.

 Theo tiết lộ từ The Bild, Erling Haaland chọn Dortmund thay vì M.U là do đội bóng Đức đã có vé vào chơi vòng 1/8 Champions League, trong khi “Quỷ đỏ” chỉ chơi tại Europa League. Chưa kể, vị thế của M.U tại nước Anh hiện cũng không còn như trước. Không dễ để họ góp mặt vào tốp 4 Premier League cũng như thường xuyên tham dự Champions League. Ngược lại tại Đức, Dortmund vẫn là thế lực lớn chỉ sau Bayern Munich và sẽ có nhiều cơ hội chinh chiến ở những giải đấu đỉnh cao hơn.

Thực tế, cho tới lúc này Erling Haaland đã cho thấy mình lựa chọn đúng. Qua 7 trận cho Dortmund, tài năng trẻ 19 tuổi người Na Uy ghi tới 11 bàn. Thậm chí, 11 bàn thắng này được ghi chỉ trong tổng cộng có 440 phút, tức 44 phút, Erling Haaland nổ súng 1 lần. Mới đây, Erling Haaland lập cú đúp giúp Dortmund đánh bại PSG 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra giữa tuần qua.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Erling Haaland cho hay, người cha nổi tiếng ông Alf-Inge Haaland chính là mục tiêu để tiền đạo này vươn tới. Tiền đạo người Na Uy muốn vượt mặt cha mình về số trận thi đấu cũng như số bàn thắng trong sự nghiệp.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.