U23 Việt Nam: Hiên ngang và kiêu hãnh

U23 đã có những chiến thắng đầy bản lĩnh.
U23 đã có những chiến thắng đầy bản lĩnh.
TP - Chiến thắng đầy kịch tính trước Qatar hôm qua là kết quả bước tiến lớn về chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam trong hành trình thần kỳ ở VCK U23 châu Á 2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được điều kỳ diệu là tiến vào chung kết theo cách xứng đáng nhất, khiến tất cả đều phải thán phục và ngưỡng mộ.

Ông Park Hang Seo đã nhiều lần nói tới “điều đặc biệt” U23 Việt Nam có thể làm được ở giải đấu lần này. Tuy nhiên, việc U23 Việt Nam đi một mạch vào tới trận chung kết có lẽ nằm ngoài sự trông đợi của những người lạc quan nhất. VFF trên thực tế chỉ trông đợi U23 Việt Nam có thể giành được 1 điểm (ở trận đấu với Syria), còn bản thân HLV Park Hang Seo cũng không dám đưa ra một khẳng định cụ thể nào về mặt điểm số. Ở giải đấu năm 2016, U23 Việt Nam thua cả 3 trận, ra về trắng tay.

Tuy nhiên, những gì đội tuyển U23 Việt Nam và ông Park Hang Seo làm được khi vào giải đã khiến tất cả đều phải ngưỡng mộ. Dưới bàn tay nhà cầm quân người Hàn Quốc, U23 Việt Nam biến thành một tập thể được tổ chức cực tốt, chơi mạnh mẽ như những chiến binh. Qua từng trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam lại cho thấy họ trưởng thành thêm, cả về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Điều này có thể nhìn ra rất rõ qua các trận đấu của U23 Việt Nam. Ở vòng bảng, đội bóng của ông Park Hang Seo chủ yếu tập trung phòng ngự trước các đối thủ lớn, chờ đợi vào các tình huống phản công hiếm hoi để ghi bàn. Nhưng từ trận tứ kết với Iraq và cho đến trận bán kết với Qatar hôm qua, U23 Việt Nam đã chơi bóng một cách đầy tự tin. Các cầu thủ dám xử lý bóng, phối hợp với nhau trước sức ép từ đối phương.

U23 Việt Nam cũng khiến nhiều người ngạc nhiên với nền tảng thể lực tuyệt vời. Đội có thể đua sức ngang ngửa với những đội bóng vượt trội thể hình, thể lực như Hàn Quốc, Úc và cả Syria, Iraq. Ông Park Hang Seo, bằng cách nào đó, đã khiến các học trò của mình chạy “hết công suất” ở cả 5 trận đấu. Sau trận đấu với Syria, Lương Xuân Trường thừa nhận anh và các đồng đội “mệt tới không thể đi bình thường”, nhưng ngay trận sau đó với Iraq lại tiếp tục “cày ải” hết 120 phút.

Ở trận đấu hôm qua với Qatar, U23 Việt Nam thậm chí kém may mắn hơn đối thủ khi cả 3 trường hợp thay người đều là các quyết định xử lý cho những tình huống phát sinh ngoài kế hoạch. Công Phượng, Duy Mạnh và Đức Huy đều phải rời sân sớm vì chấn thương. Tuy nhiên, những phương án HLV Park Hang Seo đưa vào sân đều phát huy tác dụng tốt. Ông Park thực tế cho thấy khả năng điều chỉnh nhân sự và chiến thuật rất tỉnh táo ở cả 4 trận trước đó. U23 Việt Nam cũng thiếu may mắn bởi nếu pha dứt điểm của Quang Hải ở phút 74 không đưa bóng đi trúng xà ngang, thầy trò ông Park đã có thể không phải chờ tới loạt luân lưu để giành chiến thắng.

Ngoài việc kiểm soát bóng nhiều hơn, Qatar không cho thấy điểm nào trội so với U23 Việt Nam. Trái lại khi bị U23 Việt Nam tăng sức ép tấn công, đội bóng Trung Đông tỏ ra khá lúng túng. Ở cả hai tình huống Quang Hải ghi bàn, các hậu vệ Qatar đều rất đông trước khung thành nhưng không cản phá được chân sút CLB Hà Nội. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận ở bàn thứ 2, Quang Hải đã có một tình huống xử lý bóng xuất sắc.

Điểm cuối cùng cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam, đó là hôm qua mới là lần đầu tiên họ bị đối phương dẫn trước. Bàn thắng vươn lên 2-1 của Qatar ghi ở phút 86, tức chỉ 4 phút sẽ kết thúc 90 phút chính thức. Tuy nhiên ngay cả khi đó, U23 Việt Nam vẫn không có biểu hiện bị rối, mà vẫn tổ chức lên bóng rất bình tĩnh, có đường nét.

Một đội bóng đã đánh bại Úc, đánh bại Iraq và hôm qua tiếp tục vượt qua Qatar một cách thuyết phục, U23 Việt Nam chắc chắn rất xứng đáng khi giành vé vào chung kết. Hiên ngang và kiêu hãnh!

Việt Nam gặp Uzbekistan ở chung kết

Trong trận bán kết thứ hai diễn ra tối qua, các cầu thủ Uzbekistan đã xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc 4-1 sau 120 phút thi đấu. Như vậy, đối thủ của U23 Việt Nam ở trận chung kết U23 châu Á là U23 Uzbekistan, đội đã đánh bại 2 đội bóng rất mạnh ở khu vực Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc trên đường đến trận chung kết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.