Highlights HAGL thảm bại 0-5 trước Hà Nội FC

Oseni lập cú đúp trong trận đấu. Ảnh: Vnexpress
Oseni lập cú đúp trong trận đấu. Ảnh: Vnexpress
TPO - Tăng Tiến nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1 vì vào bóng thô bạo, HAGL trong thế thiếu người đã hoàn toàn lép vế trước Hà Nội FC và thua chung cuộc với tỷ số 0-5.

HAGL rất quyết tâm giành điểm khi hàng quân tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC chơi trận đá bù vòng 3 Nuti Cafe V-League 2018 chiều nay. Họ nhập cuộc hưng phấn, có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng sau đó, Hà Nội FC đã lấy lại thế trận, dần kiểm soát lối chơi và liên tiếp bắn phá khung thành của thủ môn Văn Trường.

Sau khi Văn Quyết thất bại trên chấm 11m, Ngân Văn Đại đã nhanh chóng giúp Hà Nội FC khai thông thế bế tắc bằng pha đánh đầu cắt mặt hiểm hóc làm tung lưới HAGL ở phút thứ 32. Có bàn dẫn trước, Hà Nội FC càng tỏ ra thoải mái, còn bên phía HAGL, họ tỏ rõ sự nóng vội.

Phút 45+2, trong một tình huống không mấy nguy hiểm, Tăng Tiến đã phạm lỗi thô bạo với Duy Mạnh và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Thi đấu với 10 người, HAGL thua tiếp bàn thắng thứ 2. Từ pha đá phạt khó chịu của Văn Hậu, thủ thành Văn Trường bắt bóng không dính và Oseni đã ập vào để nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

Trong hiệp 2, Hà Nội FC tiếp tục duy trì thế công áp đảo, còn HAGL không còn gì để mất nên buộc phải dâng cao. Hệ quả, đội bóng phố Núi thua thêm 3 bàn nữa sau những pha dứt điểm của Văn Quyết, Oseni và Quang Hải, trong đó bàn thắng của Văn Quyết đến từ quả phạt đền (Văn Sơn đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Hà Nội FC hưởng quả penalty thứ 2 của trận đấu).

Cuối trận, Văn Thành của Hà Nội FC nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa 1 thẻ đỏ và rời sân. Hai đội thi đấu bằng số người (10 người), nhưng HAGL không thể ghi bàn thắng danh dự, đành chấp nhận thua chung cuộc 0-5.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.