HLV B.Bình Dương tiếc nuối sau Siêu Cúp 2018

HLV Trần Minh Chiến
HLV Trần Minh Chiến
TPO - HLV Trần Minh Chiến tỏ ra tiếc nuối khi các cầu thủ B.Bình Dương bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc, tuột mất chiếc Cup Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2018 vào tay đối thủ đầy duyên nợ Hà Nội.

B.Bình Dương đặt quyết tâm cao độ trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở trận Siêu Cup Bóng đá Quốc gia - Cup THACO 2018. Nếu giành chiến thắng trước CLB Hà Nội, đội bóng đất Thủ sẽ trở thành đội giàu thành tích nhất ở đấu trường Siêu Cup với 5 lần đăng quang.

Thế nhưng, tham vọng của B.Bình Dương sớm bị dội gáo nước lạnh. Ngay phút thứ 9, đội chủ sân Hàng Đẫy đã có được bàn mở tỷ số. Từ bên cánh phải, Pape Omar có pha căng ngang chuẩn xác vào vòng cấm B.Bình Dương cho Hoàng Vũ Samson thoải mái đánh đầu hạ gục thủ thành Tấn Trường. Phút 62, Hoàng Vũ Samson dập tắt tham vọng của đội bóng đất Thủ khi ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tỷ số 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng các học trò bỏ lỡ một vài cơ hội đáng tiếc ở trận này. “Nhìn chung trận này các em thi đấu khá tốt. Thật sự rất đáng tiếc khi các cầu thủ bỏ lỡ một số cơ hội. Nếu tận dụng được, có lẽ thế trận đã khác”.

Theo HLV Trần Minh Chiến, một số trụ cột gặp chấn thương là một trong những nguyên nhânkhiến đội bóng Thủ nhận thất bại ở trận này.

“V-League mùa giải này chúng tôi đăng ký 28 cầu thủ, nhưng có tới 4 cầu thủ dính chấn thương và 3 cầu thủ dự giải U22 Đông Nam Á. Hiện tại, quân số của chúng tôi chỉ còn có 21 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn rồi. Vì thế, ở trận tranh Siêu Cup, lực lượng của B.Bình Dương rất mỏng. Các trụ cột của đội dính chấn thương, trong đó có Lê Tấn Tài không được vào sân nên lối chơi cũng bị ảnh hưởng phần nào. Mất Tấn Tài là điều tôi không muốn chút nào. Như chúng ta đều biết, Tấn Tài dù lớn tuổi, nhưng lên công về thủ vẫn rất tỉnh táo. Thêm vào đó, trận đấu đầu tiên của mùa giải luôn là rất khó khăn”.

Nói về kế hoạch trước mắt của Bình Dương, HLV Trần Minh Chiến cho biết: "Ngày 21/2, chúng tôi lại phải di chuyển ra Thanh Hoá để đá V-League. Tới 26/2, chúng tôi phải bay sang Indonesia đá Cup C2 châu Á và 3 ngày sau phải trở về gặp Đà Nẵng. Bốn ngày sau, chúng tôi lại phải di chuyển ra Nghệ An".

HLV B.Bình Dương tiếc nuối sau Siêu Cúp 2018 ảnh 1
MỚI - NÓNG