HLV Conte 'tự đào hố chôn mình' tại Chelsea

HLV Antonio Conte khó lòng trụ lại Chelsea.
HLV Antonio Conte khó lòng trụ lại Chelsea.
TPO - HLV Antonio Conte đã đi nước cờ sai khi cất hai ngôi sao là Eden Hazard và Olivier Giroud trong trận đấu với Huddersfield Town.  

HLV Antonio Conte rất tự tin có chiến thắng trước Huddersfield Town để san bằng cách biệt về điểm số với Liverpool nên quyết định cất Eden Hazard và Olivier Giroud lên băng ghế dự bị nhằm giúp họ có thể trạng tốt nhất để đấu M.U tại chung kết FA Cup. Thế nhưng ông đã đi một nước cờ sai.

Trước loạt đấu bù vòng 31 Premier League diễn ra rạng sáng nay, Chelsea của HLV Antonio Conte đứng trước những cơ hội rất lớn để kết thúc mùa giải theo cách chấp nhận được. Cụ thể là có mặt ở tốp 4, qua đó có vé dự Champions League mùa tới và giành FA Cup để tránh khỏi mùa giải trắng tay. Tuy vậy, không ít cựu danh thủ Chelsea khuyên Conte chỉ nên tập trung vào một mục tiêu, tránh mất tất cả. Thế nhưng ông quyết định đánh cược một phen.

Cụ thể, khi tiếp Huddersfield Town, HLV Conte tin rằng Chelsea không cần tung ra đội hình mạnh nhất vẫn có thể giành chiến thắng để san bằng điểm số với đội xếp thứ 4 Liverpool trước khi hai đội cùng bước vào lượt cuối cùng. Vậy nên ông đã để 2 ngôi sao có phong độ tốt nhất những ngày qua là Eden Hazard và Olivier Giroud ngồi ngoài nhằm giúp họ có thể trạng tốt nhất để đấu M.U tại chung kết FA Cup diễn ra vào đêm 19/5 tới.

Tuy nhiên, Conte đã thua trong ván cược mang tên Huddersfield Town. Trong tâm thế thoải mái vì đã trụ hạng thành công, Huddersfield Town chơi đầy khó chịu tại sân Stamford Bridge và thậm chí còn ghi bàn trước. Bị dẫn bàn, nhà cầm quân người Italia buộc phải tung bộ đôi Hazard – Giroud và ngay lập tức được đền đáp bằng bàn gỡ hòa. Tuy nhiên đó là tất cả những gì Chelsea có thể làm được ở trận này.

Chỉ có 1 điểm trước Huddersfield Town, Chelsea đành ngậm ngùi kém Liverpool 2 điểm. Giờ chỉ có phép màu mới có thể giúp “The Blues” kết thúc mùa giải trong tốp 4, khi trận cuối, họ làm khách trước Newcastle United, còn Liverpool chỉ tiếp Brighton. Liverpool chỉ cần hòa thì Chelsea có thắng Newcastle United 10 bàn thì cũng vẫn chỉ đứng thứ 5.

Mọi thứ sẽ càng trở nên tệ hại hơn nếu ở trận chung kết FA Cup trên sân Wembley vào đêm 19/5 tới, Chelsea thua tiếp M.U. Khi ấy, Conte và các học trò sẽ trải qua một mùa giải trắng tay toàn diện, không vé dự Champions League mùa tới và không danh hiệu. Mà một khi trắng tay toàn diện, nhà cầm quân người Italia không còn cơ hội để ở lại đội bóng.

MỚI - NÓNG