HLV đối thủ mắc COVID-19, M.U sợ hãi hủy giao hữu

HLV Michael O'Neill bất ngờ mắc COVID-19.
HLV Michael O'Neill bất ngờ mắc COVID-19.
TPO - M.U đã buộc phải hủy trận giao hữu với Stoke City vào hôm qua sau khi HLV của đội khách, Michael O'Neill được xác định mắc COVID-19.

Chuẩn bị cho ngày Ngoại hạng Anh trở lại, nhiều CLB đã lên kế hoạch đá giao hữu nội bộ và đá giao hữu với các CLB khác. Trong tuần qua, M.U đã chia quân làm hai đội thi đấu với nhau tại Old Trafford.

Đến hôm qua, Quỷ đỏ dự kiến đá giao hữu với CLB ở hạng Nhất Anh, Stoke City. Các cầu thủ hai đội đã đến trung tâm huấn luyện của M.U ở Carrington để chuẩn bị cho trận đấu. Tuy nhiên, trận đấu này bất ngờ bị hủy bỏ vào phút chót mà không rõ lý do, trong khi các cầu thủ Stoke City được "giải tán" chóng vánh. Phía M.U không có bất cứ thông báo nào về sự cố này.

Phải đến sáng nay, phía Stoke City mới giải thích tại sao họ không thể đá giao hữu với M.U như kế hoạch ban đầu. Lý do vì HLV của Stoke City, Michael O'Neill đã mắc COVID-19.

Thông báo trên trang chủ, Stoke City cho biết: “Chúng tôi xác nhận HLV Michael O'Neill đã dương tính với SARS-Cov-2. Đây là kết quả của cuộc xét nghiệm lấy mẫu hôm thứ 2 vừa qua (8/6). Ở các lần xét nghiệm trước, HLV Michael O'Neill đều trả về kết quả âm tính”.

“Bây giờ, HLV Michael O'Neill sẽ được cách ly và điều trị theo hướng dẫn của các bác sĩ. Ông vẫn có thể liên lạc, thảo luận trực tuyến với ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Trợ lý Billy McKinlay sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng chuẩn bị cho trận đấu với Reading vào ngày 20/6 tới”.

Không có “quân xanh”, HLV Ole Solskjaer đã chia các cầu thủ M.U thành 2 đội tự thi đấu như trước. Quỷ đỏ sẽ có trận giao hữu với West Brom vào cuối tuần này. Đến rạng sáng ngày 20/6 (giờ Việt Nam), M.U sẽ chính thức trở lại khi làm khách của Tottenham ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Giới truyền thông Anh cho biết M.U rất lo sợ các thành viên của họ bị lây nhiễm COVID-19. Chính vì thế, Quỷ đỏ lập tức hủy giao hữu với Stoke City và yêu cầu đội khách ra về nhanh chóng.

MỚI - NÓNG