HLV Eriksson: 'Tuyển Việt Nam đủ khả năng vô địch AFF Cup 2018'

Ông Eriksson đánh giá tuyển Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch, đồng thời chúc đội may mắn ở trận chung kết với Malaysia. Ảnh: Như Ý
Ông Eriksson đánh giá tuyển Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch, đồng thời chúc đội may mắn ở trận chung kết với Malaysia. Ảnh: Như Ý
TPO - HLV Sven-Goran Eriksson đã lên tiếng chúc mừng đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-1 trước Philippine ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 6/12.

Tại sân Mỹ Đình tối nay, hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam do công của Quang Hải và Công Phượng ghi, đều trong hiệp 2. Chiến thắng 2-1 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018 với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Eriksson đã lên tiếng chúc mừng đội tuyển Việt Nam.

“Tôi muốn chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã lọt vào chung kết. Trận chung kết Việt Nam và Malaysia hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn”-HLV Eriksson cho biết.

Theo ông Eriksson, Philippines đã chơi tốt ở trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, bất lợi vì thất bại 1-2 ở trận lượt đi là lý do khiến sang hiệp 2, đội khách phải thay đổi lối chơi, tấn công nhiều hơn. “Philippines hôm nay đã chơi đúng ý đồ và đạt được mục đích cho tới khi chúng tôi thay đổi. Vì chúng tôi muốn có bàn thắng nên tôi buộc phải thay đổi lối chơi. Nhưng khi tôi thay đổi và không ghi được bàn thắng đã phải trả giá”-ông Eriksson lý giải thất bại của đội nhà.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh khẳng định, thất bại ở AFF Cup 2018 không ảnh hưởng tới công việc của ông. Ông Eriksson đánh giá đội bóng của HLV Park Hang Seo là ứng viên cho chức vô địch, đồng thời chúc Việt Nam may mắn ở trận Chung kết với Malaysia. HLV Eriksson nói: “Cũng như vài cách đây vài ngày, chúng tôi đã thua. Và tôi xin một lần nữa chúc mừng các bạn. Chúc các bạn may mắn ở trận chung kết. Chúng tôi sẽ nghĩ đến Asian Cup Cup. Việt Nam là đội bóng mạnh, đủ khả năng vô địch”.

Theo ông Eriksson, muốn dẫn dắt 1 đội bóng thành công còn phụ thuộc vào chính sách liên đoàn và nhiều yếu tố khác. Ông Eriksson đánh giá Việt Nam  hội tụ nhiều yếu tố để thành công. “Nhưng còn  phải chờ đợi đến Asian Cup 2019, biết đấu Philippines làm nên chuyện. Tôi gửi lời chúc mừng đến người hâm mộ Việt Nam. Bầu không khí không kém những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Đây là điều khiến Philippines phải ghen tị”-ông Eriksson nói

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.