HLV Hà Nội lên tiếng bênh vực thủ môn Bùi Tiến Dũng

HLV Hà Nội lên tiếng bênh vực thủ môn Bùi Tiến Dũng
TPO - HLV Chu Đình Nghiêm bênh vực thủ thành Bùi Tiến Dũng sau khi bị thủng lưới ở bàn gỡ hoà 2-2, trong trận CLB Hà Nội tiếp CLB 25.4 SC của CHDCND Triều Tiên trên sân Hàng Đẫy ở trận lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 tối qua.

Đây là kết quả đáng tiếc với Hà Nội FC, khi đội chủ sân Hàng Đẫy đã có một trận đấu rất hay trước đội bóng quân đội của Triều Tiên. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu.

Tuy nhiên, tình huống cản phá hỏng của thủ thành Bùi Tiến Dũng ở phút 87 đã tạo điều kiện cho  25.4 SC ghi bàn quyết định, cân bằng tỷ số 2-2. Kết quả này sẽ khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn khi chung kết lượt về chơi trân sân của đối thủ.

 “Tôi nghĩ tình huống đó không thể trách được Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ đó rất hay. Tất nhiên, nếu xuất sắc, cậu ấy sẽ đẩy được, còn thua thì phải chấp nhận thôi”, HLV Chu Đình Nghiêm bênh vực học trò trong buổi họp báo sau trận.

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội, thuyền trưởng Hà Nội FC cho biết: "Về trận đấu này, tôi hài lòng, không có gì phải buồn phiền. Tôi chỉ tiếc là đội bỏ lỡ nhiều cơ hội. Hàng thủ của chúng tôi cũng chơi tập trung, họ chỉ có 2 cơ hội mà vẫn ghi được bàn.

Ở trận lượt về, ĐKVĐ V-League sẽ hành quân tới làm khách của 4.25 SC ngày 2/10. Muốn vào chung kết toàn khu vực, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải thắng hoặc hoà mà ghi được nhiều hơn hai bàn.

“Nếu giữ được kết quả 2-1 thì dễ đá hơn ở lượt về. Nhưng 2-2 cũng có cái tốt, trong thế không còn gì để mất, đội sẽ chơi với tinh thần thoải mái hơn. Cơ hội đi tiếp dành cho hai đội là 50-50. Chúng tôi khó khăn hơn chút khi phải đá lượt về trên sân khách, cỏ nhân tạo", nhà cầm quân họ chu cho biết.

Phía bên kia, HLV O Yun Son của April tỏ ra rất hài lòng với trận hoà: “Tôi cảm thấy khá hài lòng với kết quả trận đấu ngày hôm nay. Tôi cảm thấy thỏa mãn khi đã có được 2 bàn thắng trên sân khách. Đó sẽ là lợi thế để chúng tôi chuẩn bị những phương án cho trận lượt về”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).