HLV Indonesia ‘mất tích’ trước ngày đấu Malaysia

HLV Indonesia ‘mất tích’ trước ngày đấu Malaysia
TPO - HLV Simon McMenemy không góp mặt trong thành phần đội tuyển Indonesia hành quân tới Malaysia để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 19/11 tới.

"Không biết Simon ở đâu. Anh ấy đã được đăng ký cho trận đấu với Malaysia. Tuy nhiên, khi đội lên đường đến Kuala Lumpur, anh ấy đột nhiên không đến. Vé chúng tôi chuẩn bị cho anh ấy đã bị hủy", Trưởng ban truyền thông của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Gatot Widakdo chia sẻ với tờ Bola.

Trước đó, PSSI đã thông báo sa thải HLV Simon Mcmenemy, ngay sau trận thua 1-3 của đội tuyển Indonesia trước tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022. Thông tin này được đích thân Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan xác nhận với báo giới.

Trận thua trước Việt Nam là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội bóng xứ Vạn đảo, sau các trận thua 2-3 trước Malaysia, 0-3 trước Thái Lan, 0-5 trước UAE. Sau 4 trận đấu, họ để thủng lưới tổng cộng 14 lần và chỉ ghi được 3 bàn thắng, xếp cuối bảng G và cơ hội đi tiếp gần như đã hết.

Theo PSSI thì cuộc đối đầu với Malaysia sẽ là trận đấu cuối cùng của ông McMenemy trên cương vị HLV trưởng tuyển Indonesia. Việc chiến lược gia người Scotland "mất tích" trước ngày đấu Malaysia khiến mọi việc trở nên rối ren.

Tuy vậy, có nguồn tin cho biết, HLV McMenemy sẽ chỉ có mặt vào ngày 19/11, thời điểm Indonesia đấu với chủ nhà Malaysia.

Hiện tại, đội tuyển Indonesia đang gấp rút tìm HLV thay thế ông McMenemy. Hai ứng cử viên sáng giá là cựu HLV người Tây Ban Nha, Luis Milla và nhà cầm quân người Hàn Quốc, Shin Tae-Yong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.