HLV Mai Đức Chung nói gì trước cuộc quyết đấu Australia?

HLV Mai Đức Chung nói gì trước cuộc quyết đấu Australia?
TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm cao độ trong cuộc đối đầu với Australia ở trận play-off lượt đi vòng loại Olympic Tokyo 2020.

18h30 ngày mai (6/3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ nữ Australia ở trận play-off lượt đi vòng loại 3 môn bóng đá nữ khu vực châu Á Olympic Tokyo 2020 tại SVĐ McDonald Jones (thành phố Newcastle, Australia).

Phát biểu tại buổi họp báo tsáng nay, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu trước đối thủ mạnh Australia.

“Ngày mai là trận play-off giữa tuyển nữ Việt Nam và Australia. Đây là một đối thủ rất mạnh. Sau khi xem băng hình họ thi đấu với đội Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, chúng tôi cùng đánh giá cao phong độ của Australia. Cơ hội đối đầu với một đối thủ như vậy thực sự rất quý với tuyển Việt Nam. Chúng tôi sang đây với một tinh thần học hỏi, đồng thời cũng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất”, HLV Mai Đức chung cho biết.

Trận gặp Australia sẽ là thử thách cực lớn với tuyển nữ Việt Nam. Tuyển nữ Australia hiện đứng thứ 7 thế giới và số 1 châu Á. Các cô gái xứ chuột túi không chỉ có thể hình, thể lực tốt, mà còn dày dặn kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Thống kê cho thấy trong 20 cầu thủ được đăng ký cho trận play-off thì có nguyên 1 đội hình (11 cầu thủ) đều đã khoác áo tuyển quốc gia Australia trên 75 lần, trong đó nhiều nhất là hậu vệ Clare Polkinghorne với 123 lần.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng. HLV Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ mới bổ sung 3-4 cầu thủ từ lứa U19 lên.

Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam chưa từng thắng Australia, thậm chí còn chưa từng một lần ghi được bàn vào lưới đối thủ này.

Nói về mục tiêu cụ thể ở trận gặp Australia, HLV Mai Đức Chung đề cập thẳng thắn: “Thứ nhất là học hỏi. Thứ hai là tránh bị thẻ vàng, bảo toàn lực lượng và hạn chế bàn thua. Đấy là những mục đích của đội tuyển chúng tôi. Như tôi đã nói, tuyển nữa Việt Nam đang trẻ hóa và hướng đến lâu dài…”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, đội trưởng Huỳnh Như cho biết, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chơi phòng ngự chặt chẽ, hạn chế các đợt tấn công dâng cao đội hình, tận dụng thời cơ phản công nhanh.

“Thời gian qua, HLV Mai Đức Chung rất tập trung cho hàng phòng ngự. Hàng tấn công cũng được tập rất nhiều bài phản công, đặc biệt là phản công nhanh khi cướp được bóng của đối phương”, Huỳnh Như nói

Theo kế hoạch, trong hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được sắp xếp tập làm quen sân thi đấu chính thức trong vòng một giờ đồng hồ vào lúc 17h (giờ địa phương).

MỚI - NÓNG